Đồng chí Hà Huy Tập sống mãi cùng Đảng, Tổ quốc và Nhân dân ta

Đồng chí Hà Huy Tập sống mãi cùng Đảng, Tổ quốc và Nhân dân ta

(ĐCSVN) - Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập đã để lại bài học vô cùng quý giá về lý tưởng cộng sản, về tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu không ngừng, về ý chí chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân.
Việt Nam tiếp tục nỗ lực cùng ASEAN chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công
Việt Nam tiếp tục nỗ lực cùng ASEAN chung tay viết tiếp những câu chuyện thành công(*)
(ĐCSVN) - Sáng 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN với chủ đề "Xây dựng Cộng đồng ASEAN phát...
Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
Tiếp tục vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam
(ĐCSVN) - Là người đặt nền móng kiến thiết nên chủ nghĩa xã hội hiện thực, xây dựng Đảng kiểu mới, V.I.Lênin (Vladimir Ilych Lenin) để lại dấu ấn...
Sứ mệnh của xuất bản
Sứ mệnh của xuất bản!
(ĐCSVN) - Bối cảnh kỷ nguyên số đặt ra nhiều thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các nhà xuất bản tiếp cận với cách làm mới, khai phá những...
Quân đội Nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại
Quân đội Nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, từng bước tiến lên chính quy, hiện đại

(ĐCSVN) - Cách đây 79 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng).

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong và ngoài nước

(ĐCSVN) - Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao luôn xác định xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố quan trọng hàng đầu trong đảm bảo phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, tranh thủ thời cơ và nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín nước ta trên trường quốc tế.

Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương ngày càng rõ nét, hiệu quả hơn
Vai trò lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương ngày càng rõ nét, hiệu quả hơn (*)

(ĐCSVN) - Sáng 20/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đảng uỷ Công an Trung ương năm 2023. Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị quan trọng này:

“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” Chiến thắng của ý chí và khí phách Việt Nam
“Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”: Chiến thắng của ý chí và khí phách Việt Nam

(ĐCSVN) - Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” đã đi vào lịch sử dân tộc, trở thành một dấu ấn chói lọi, một kỳ tích của thế kỷ XX. Chiến thắng này là sự minh chứng cho sức mạnh của dân tộc ta, là chiến thắng của lòng tự hào, tự tôn, tự trọng, của ý chí, bản lĩnh, khí phách Việt Nam.

Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, vững mạnh toàn diện
Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, vững mạnh toàn diện

(ĐCSVN) - Ngày 19/12, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư:

Cơ chế tài chính - vấn đề căn cốt để báo chí làm tốt nhiệm vụ
Cơ chế tài chính - vấn đề căn cốt để báo chí làm tốt nhiệm vụ

(ĐCSVN) - Một trong những vấn đề sẽ được thảo luận rộng rãi tại Hội nghị báo chí toàn quốc vào ngày 21/12 tới đây là “kinh tế báo chí”. Sự phát triển của báo chí Việt Nam sẽ không thể bền vững nếu thiếu chủ trương, định hướng của Trung ương cũng như những vấn đề căn cốt là kinh tế để báo chí thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Chuyến công tác của Thủ tướng đạt được nhiều kết quả quan trọng
Chuyến công tác của Thủ tướng đạt được nhiều kết quả quan trọng

(ĐCSVN) - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Nhật Bản lần này là hoạt động cấp cao quan trọng và đầy ý nghĩa để khép lại năm 2023, năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản thành công rực rỡ với khoảng 500 sự kiện được tổ chức tại cả hai nước.

Vang vọng lời hịch non sông
Vang vọng lời hịch non sông

(ĐCSVN) - “Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!... Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc...”. Những lời hiệu triệu giản dị nhưng hùng hồn, có sức lay động đã thôi thúc cả dân tộc Việt Nam chung sức, đồng lòng, đồng tâm vùng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, quyết giữ vững nền độc lập của non sông.

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến 19 12 1946 - Bản hùng ca bảo vệ Tổ quốc
Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) - Bản hùng ca bảo vệ Tổ quốc

(ĐCSVN) - Cách đây 77 năm, để bảo vệ nền độc lập, tự do cho đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến. Đó là lời hịch non sông, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, đứng lên chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Gỡ vướng trong khởi kiện trốn đóng bảo hiểm xã hội
Gỡ vướng trong khởi kiện trốn đóng bảo hiểm xã hội

(ĐCSVN) - Khởi kiện được kỳ vọng là công cụ để thu hồi nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên trên thực tế công cụ này chưa được sử dụng hiệu quả và mang lại kết quả như kỳ vọng. Sự mâu thuẫn, chồng chéo và khoảng trống về pháp luật được cho là nguyên nhân chính khiến khởi kiện bế tắc.

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh
Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh

(ĐCSVN) - Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 là một hội nghị quan trọng không chỉ với ngành Ngoại giao, mà còn với đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại ở các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương với chủ đề: “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Giải pháp nào xây dựng đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới
Giải pháp nào xây dựng đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới?

(ĐCSVN) - Muốn phát huy được vai trò của đội ngũ trí thưc, các cơ quan chức năng phải cụ thể hóa các vấn đề liên quan đến đội ngũ trí thức, phải xây dựng chương trình hành động cụ thể; phải thay đổi tư duy trong việc sử dụng trí thức, từ đãi ngộ, tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo..., đến việc tạo môi trường làm việc dân chủ, tôn trọng để họ thực hiện được những ý tưởng của mình.

Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc
Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2023.

Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược Mở ra trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa
Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược: Mở ra trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa

(ĐCSVN) - Trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/12/2023, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã có bài viết. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu nội dung bài viết:

Tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc
Tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc

(ĐCSVN) - Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc chắc chắn sẽ tạo thêm động lực làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, tạo cơ sở để các cấp, các ngành hai bên tích cực đi sâu và mở rộng quan hệ hợp tác, đem lại lợi ích thiết thực cho hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Kỳ vọng về một “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
Kỳ vọng về một “định vị mới”, “tầm mức mới” của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 12 - 13/12/2023.

Kinh tế - xã hội tháng 11 tiếp tục xu hướng tích cực
Kinh tế - xã hội tháng 11 tiếp tục xu hướng tích cực

(ĐCSVN) - Về tình hình kinh tế - xã hội, phiên họp thống nhất đánh giá, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế - xã hội tháng 11 tiếp tục xu hướng tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Luật Thủ đô sửa đổi  Tạo cơ chế vượt trội, đột phá để giải quyết các bất cập
Luật Thủ đô (sửa đổi): Tạo cơ chế vượt trội, đột phá để giải quyết các bất cập

(ĐCSVN) - Luật Thủ đô sửa đổi phải xây dựng các cơ chế đặc thù, vượt trội, đột phá, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện để xây dựng, phát triển Thủ đô xứng đáng với vị trí là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, hướng tới đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp và an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào và Việt Nam
Tăng cường vai trò của nghị viện trong việc thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Campuchia, Lào và Việt Nam

(ĐCSVN) - Sáng 5/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể và Phiên toàn thể đầu tiên của Hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV) lần thứ nhất. Tại Phiên toàn thể thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu quan trọng.

Khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của một Việt Nam năng động, mạnh mẽ
Khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của một Việt Nam năng động, mạnh mẽ

(ĐCSVN) - Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Thổ Nhĩ Kỳ và UAE khẳng định vị thế, uy tín, hình ảnh của một Việt Nam năng động, mạnh mẽ. Việt Nam đã “nói là làm” để triển khai các cam kết ứng phó biến đổi khí hậu, tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu, với tầm vóc, vai trò, vị thế lớn hơn sau hơn 35 năm đổi mới.

Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh
Xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh*

(ĐCSVN) - Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam xin giới thiệu toàn văn Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tựa đề: "Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và anh hùng, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước".

Mở ra thời kỳ hợp tác phát triển mới giữa Việt Nam và Nhật Bản
Mở ra thời kỳ hợp tác phát triển mới giữa Việt Nam và Nhật Bản

(ĐCSVN) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản. Kết thúc chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa và dấu ấn nổi bật của chuyến thăm này.​

Việt Nam tích cực ngăn chặn và chống phân biệt chủng tộc
Việt Nam tích cực ngăn chặn và chống phân biệt chủng tộc

(ĐCSVN) - Báo cáo quốc gia lần thứ 5 của Việt Nam về thực hiện Công ước Việt Nam quốc tế xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) nhấn mạnh: Việt Nam đã đạt được các tiến bộ quan trọng trong thúc đẩy quyền cho người dân tộc thiểu số, đặc biệt là quyền tham gia các hoạt động quản lý nhà nước, quản lý xã hội.

Kỳ họp thứ 6 thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn
Kỳ họp thứ 6 thành công tốt đẹp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tiễn

(ĐCSVN) – Sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Quốc hội đã biểu quyết thông qua 07 luật, 08 nghị quyết; thảo luận, cho ý kiến 08 dự án luật khác; thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng khác và ban hành Nghị quyết chung của Kỳ họp.

Quyết sách từ nghị trường kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc thực tiễn
Quyết sách từ nghị trường kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc thực tiễn

(ĐCSVN) - Diễn ra ngay sau thành công tốt đẹp của Hội nghị lần thứ thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV mang ý nghĩa quan trọng cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Kỳ họp đã ghi thêm dấu ấn thêm một kỳ họp thành công với nhiều sự đổi mới, nhiều quyết sách kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tư tưởng của Ph Ăng-ghen soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tư tưởng của Ph.Ăng-ghen soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Ph.Ăng-ghen (1820-1895) là một nhà khoa học, triết học và một nhà lý luận chính trị người Đức. Với trí tuệ uyên bác, tinh thần khoa học cần mẫn và phẩm chất nhân văn cao đẹp, luôn mong muốn đem đến những điều tốt đẹp cho nhân loại, Ph.Ăng-ghen đã luôn sát cánh cùng C.Mác nghiên cứu, chỉ ra quy luật tất yếu khách quan của quá trình vận động, biến đổi, phát triển xã hội loài người, từ đó khẳng định tiến trình phát triển của nhân loại sẽ đi đến xã hội cộng sản chủ nghĩa tốt đẹp, tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc.

Tạo động lực mới, mang tính đột phá cho hợp tác của Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE
Tạo động lực mới, mang tính đột phá cho hợp tác của Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29/11-03/12/2023.