Sở LĐ-TB&XH tỉnh Điện Biên phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

Thứ hai, 02/12/2019 11:21
(ĐCSVN)- Những năm qua, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội tỉnh Điện Biên luôn phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
leftcenterrightdel
 

Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng luôn là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng không chỉ là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống các gia đình đối tượng chính sách người có công, mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể; cán bộ, công chức Sở Lao động – Thương binh & Xã hội (Sở LĐ-TB&XH) tỉnh Điện Biên đã phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, bám sát các nhiệm vụ phát triển của kinh tế - xã hội, triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; qua đó góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến, phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, năm 2019, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Điện Biên đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, duy trì và đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ chính sách ưu đãi cho người có công như: chi trả trợ cấp hàng tháng, thực hiện chính sách ưu đãi về giáo dục, đào tạo, bảo hiểm y tế, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm, cải thiện nhà ở...; giải quyết kịp thời chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh cho người có công, nhất là chính sách cho thanh niên xung phong, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của đối tượng chính sách bị nhiễm chất độc hóa học.

Cụ thể, chi trả đầy đủ, đúng kỳ hạn trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 1.161 đối tượng người có công với cách mạng; tiến hành điều chỉnh trợ cấp ưu đãi kịp thời; đến nay, cơ bản đã giải quyết dứt điểm những chính sách tồn đọng về công tác thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong các thời kỳ cách mạng; trong quá trình giải quyết chính sách không có biểu hiện tiêu cực hoặc làm thất thoát nguồn kinh phí. Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu ban hành Quyết định cho 16 đối tượng là người có công và thân nhân người có công hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; Tham mưu ban hành trợ cấp mai táng phí cho 153 thân nhân người có công với cách mạng; Tham mưu ban hành quyết định thờ cúng liệt sĩ cho thân nhân 570 liệt sĩ, với số tiền 285 triệu đồng; Tổ chức điều dưỡng tại Trung tâm Tiếp đón thân nhân liệt sĩ Người có công với cách mạng cho 204 người, với số tiền 452,88 triệu đồng, điều dưỡng tại gia đình 145 người, với số tiền 160,950 triệu đồng;…

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đóng góp, ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” để xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công. Phong trào “Toàn dân chăm sóc người có công”, xây dựng nhà tình nghĩa, cùng nhiều hoạt động tình nghĩa phát triển từ thôn, bản, khu phố đã huy động cộng đồng hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng.

Nhằm đẩy mạnh xã hội hóa công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị trong tỉnh đã tích cực triển khai và thực hiện hiệu quả các chương trình chăm sóc người có công với cách mạng như: Chăm lo cải thiện nhà ở cho các đối tượng chính sách; chương trình xây dựng “Qũy đền ơn đáp nghĩa”; tặng sổ tiết kiệm; hỗ trợ cải thiện đời sống người có công với cách mạng.

Trong năm, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã nhận được sự đóng góp ủng hộ của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh với số tiền 559,611 triệu đồng. Hỗ trợ làm nhà, sửa chữa nhà tình nghĩa cho 26 gia đình người có công với cách mạng, với số tiền 1.585 triệu đồng. Đển nay, toàn tỉnh vẫn duy trì tốt 100% xã, phường, thị trấn thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, 98% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng và khá hơn mức sống sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 Sở LĐ-TB&XH tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh, liệt sỹ chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhân ngày thương binh, liệt sỹ. Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh đã tổ chức đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang liệt sỹ; UBND các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn trong tỉnh tổ chức tọa đàm, gặp mặt bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Đối với công tác quy tập hài cốt liệt sỹ, mộ, nghĩa trang liệt sỹ, trong năm Sở đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 tổ chức đón nhận, truy điệu an táng 42 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh bên nước bạn Lào vào an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao; Bổ sung 71 tên liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ thời kỳ (1953-1954) lên Bảng vàng nghĩa trang liệt sỹ A1; Đính chính thông tin trên bia mộ cho 29 liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao, Độc Lập; Đón tiếp 2.000 đoàn khách với trên 14.000 lượt khách và thân nhân liệt sỹ đến thăm viếng nghĩa trang, tìm mộ liệt sỹ;…

Những kết quả đạt được như trên không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức Sở LĐ-TB&XH tỉnh Điện Biên trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; mà đó còn là những hành động thiết thực nhất, ý nghĩa nhất của thế hệ đi sau đối với sự hy sinh to lớn của anh hùng liệt sỹ, các thương binh đã cống hiến vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay./.

 

 

 

 

Hoàng Huy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực