Vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Thị Thu - người cán bộ lãnh đạo tận tụy, trách nhiệm

Thứ sáu, 22/02/2019 15:48
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Thị Thu, một nữ cán bộ lãnh đạo có tâm, đức, tài, đã tận tụy, trách nhiệm trên mọi cương vị công tác được giao và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí ra đi là một mất mát lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
Trưa 22/2, Đoàn đại biểu Quốc hội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn, đến viếng Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thu và chia buồn cùng gia quyến.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia buồn cùng gia đình đồng chí Nguyễn Thị Thu. Ảnh: Hoàng Hùng.

Bày tỏ niềm thương tiếc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, một nữ cán bộ lãnh đạo có tâm, đức, tài, đã tận tụy, trách nhiệm trên mọi cương vị công tác được giao và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Xin thắp nén hương thơm, nghiêng mình trước vong linh đồng chí, tiễn đưa đồng chí về nơi an nghỉ ngàn thu”.

Cũng trong ngày hôm nay, nhiều đoàn của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Thành phố; các cơ quan Tổng Lãnh sự tại TP. Hồ Chí Minh và các quận, huyện cũng đến viếng và chia buồn cùng gia đình đồng chí Nguyễn Thị Thu.

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến viếng và chia buồn
(ảnh: website Thành ủy).

Trước đó, vào chiều 21/2, Lễ viếng đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã được tổ chức tại Nhà tang lễ Thành phố (số 25 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3).

Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh làm Trưởng đoàn đã đến viếng.

Bày tỏ niềm thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi trong sổ tang: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc, vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh sẽ không thể nào quên hình ảnh một đồng chí cán bộ nữ bản lĩnh, tự tin, sôi nổi; người cán bộ luôn dấn thân, trưởng thành từ phong trào Đoàn, đầy nhiệt huyết, tận tụy, trách nhiệm với công việc, có tình yêu cuộc sống mãnh liệt và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của Thành phố mang tên Bác.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh mãi mãi trân trọng những đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của TP. Hồ Chí Minh và xin chia buồn sâu sắc nhất với gia đình về tổn thất lớn lao này.

Xin được vĩnh biệt người đồng chí, người đồng nghiệp, người lãnh đạo của TP. Hồ Chí Minh đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thắp hương viếng đồng chí Nguyễn Thị Thu,
Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng.

Tối 21/2, tại Nhà tang lễ TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến viếng đồng chí Nguyễn Thị Thu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã gửi vòng hoa viếng đồng chí Nguyễn Thị Thu.

Tại lễ viếng, bày tỏ niềm thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình viết trong sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, chăm lo cho đời sống người lao động, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn của TP. Hồ Chí Minh.

Hơn 30 năm công tác, từ cán bộ cấp phường, lãnh đạo quận, huyện, Liên đoàn Lao động Thành phố rồi trở thành cán bộ chủ chốt của UBND TP. Hồ Chí Minh, ở vị trí nào, đồng chí Nguyễn Thị Thu cũng luôn là một nữ cán bộ tận tâm, gương mẫu, hết lòng với công việc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu ra đi là một mất mát lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh; để lại niềm tiếc thương sâu sắc, những tình cảm quý trọng, yêu mến đối với đồng chí, đồng bào Thành phố.

Xin vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Thị Thu về an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng và xin chia buồn sâu sắc đến toàn thể gia quyến đồng chí”.

Chiều tối qua, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gia đình đến viếng đồng chí Nguyễn Thị Thu. Trong sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã qua đời. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến”.

Cũng trong buổi chiều qua, đại diện UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh, đại diện các Ban Đảng của Thành ủy và nhiều đoàn thuộc các sở, ban, ngành, quận, huyện đã đến viếng chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Thị Thu.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, sau thời gian lâm bệnh, chiều 20/2, đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã qua đời ở tuổi 53, tại nhà riêng (Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

Sinh năm 1966, quê huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Thu từng có thời gian hơn 20 năm công tác tại Quận 5, sau đó được điều động về huyện Nhà Bè, giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Từ năm 2013-2015, đồng chí giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh. Từ tháng 12/2015, đồng chí Nguyễn Thị Thu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh./.

VL

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực