Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc tại tỉnh Lai Châu

Thứ tư, 30/01/2019 19:18
Ngày 30/1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương đã đến làm việc, chúc Tết tại tỉnh Lai Châu.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc tại tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Tỉnh ủy về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018, Trưởng Ban Nội chính Trung ương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lai Châu đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí lưu ý, trong thời gian tới, tỉnh Lai Châu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo; tập trung phát triển vùng sản xuất lúa chất lượng cao, cây công nghiệp tập trung; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đại gia súc, thủy sản; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng... Đồng thời, tỉnh cần thực hiện quyết liệt công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...

Thăm và chúc Tết cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu đã đạt được trong năm 2018, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định quốc phòng an ninh của tỉnh. Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy Lai Châu cần đẩy mạnh kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về lĩnh vực nội chính và phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương của Đảng đối với các cơ quan nội chính... 

Đồng chí Phan Đình Trạc tham dự chương trình trao tặng quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” ở xã Làng Mô

Cùng ngày, tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu), đồng chí Phan Đình Trạc cùng Đoàn công tác đã tham dự chương trình trao tặng quà “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” ở xã Làng Mô. Tại chương trình, Trưởng Ban Nội chính Trung ương khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến đời sống của mọi người dân, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc.
 
Chia sẻ với những khó khăn  trong cuộc sống của nhân dân, nhất là những hộ bị ảnh hưởng của thiên tai, Trưởng Ban Nội chính Trung ương  Phan Đình Trạc mong muốn cộng đồng các dân tộc trên địa bàn đẩy mạnh sản xuất, tìm cách để thoát nghèo bền vững, tiếp tục chăm lo việc giáo dục cho con em, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới ở vùng cao ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng Đoàn công tác đã trao 102 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm) tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, chất độc da cam ở xã Làng Mô, huyện Sìn Hồ./.

Công Tuyên/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực