Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ 🎥

Chủ nhật, 25/08/2019 15:30
Chuyến thăm nhằm góp phần tăng cường quan hệ song phương thực chất và hiệu quả hơn, tiến tới tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước đồng thời thúc đẩy quan hệ giữa hai nước của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trương Thị Mai gặp Phó Chủ tịch Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền Cevdet Yilmaz
(Ảnh:Ngự Bình/TTXVN)

Nhận lời mời của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, từ ngày 21-25/8, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn đã hội kiến Phó Tổng thống Fuat Oktay (Phu-át Ốc-tay), Phó Chủ tịch Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền Cevdet Yilmaz (Giép-đét Y-in-mát); làm việc với ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ (TKP), Bộ trưởng Nội vụ Süleyman Hasan Soylu (Su-lây-man Ha-xan Soi-lu), Chủ nhiệm Ủy ban Đối nội Quốc hội Celalettin Güvenç (Gie-la-lét-tin Gu-ven), Lãnh đạo Bộ Gia đình, Lao động và An sinh xã hội; viếng Lăng lãnh tụ Atatürk (A-ta-túc); gặp gỡ cộng đồng người Việt và làm việc với Đại sứ quán ta tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tăng cường hợp tác Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ (Nguồn: Truyền hình VTV3)

Đồng chí Trương Thị Mai gửi lời thăm hỏi, lời mời thăm Việt Nam của lãnh đạo ta tới lãnh đạo bạn; đánh giá cao vị trí và vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực và trên thế giới; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt với Thổ Nhĩ Kỳ; vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước thời gian qua có những bước phát triển tốt đẹp; đánh giá cao việc Thổ Nhĩ Kỳ luôn ủng hộ các nỗ lực của Việt Nam trong việc duy trì ổn định khu vực nói chung và Biển Đông nói riêng, ủng hộ lập trường của Việt Nam và các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại; cảm ơn Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ Việt Nam trở thành Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; vui mừng vì Thổ Nhĩ Kỳ trở thành đối tác đối thoại theo lĩnh vực của ASEAN; đề xuất các phương hướng, biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, hai quốc hội; trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân vận, bảo hộ công dân, quản lý các tổ chức xã hội, quản lý dữ liệu công dân, các vấn đề về gia đình, lao động và an sinh xã hội.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam chụp ảnh cùng Ban lãnh đạo Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền (Ảnh: Ngự Bình/TTXVN)

Các nhà lãnh đạo đảng, nhà nước, quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm; nhấn mạnh rằng mặc dù xa về địa lý nhưng nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ luôn dành cho Việt Nam tình cảm tốt đẹp, gần gũi, gắn bó; chuyển lời mời lãnh đạo ta sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ; bày tỏ mong muốn sang thăm Việt Nam, ngưỡng mộ đất nước, con người Việt Nam; ca ngợi cuộc đấu tranh giải phóng đất nước vì độc lập, tự do dân tộc, những thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam; đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và trên thế giới; mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, hỗ trợ, làm cầu nối cho nhau trong việc mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực; bày tỏ coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ song phương thực chất và hiệu quả hơn, cho tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, an ninh, quốc phòng, du lịch, y tế, giáo dục, giao lưu nhân dân; hoan nghênh và bày tỏ nhất trí cao đối với các đề xuất nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước của Đoàn đại biểu Đảng ta.

Làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng chí Trương Thị Mai thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội đất nước, tình hình Biển Đông; chúc cộng đồng làm việc tốt, sinh sống ổn định tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hai nước; ghi nhận và biểu dương nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân viên đại sứ quán; đề nghị Đại sứ quán tiếp tục phát huy giá trị tốt đẹp của nền Ngoại giao Việt Nam, Ngoại giao Hồ Chí Minh, trên cơ sở, chức năng nhiệm vụ của mình, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động và tích cực hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như giữa hai nước Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ./.

Ngự Bình/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực