Trao giải Cuộc thi Olympic tiếng Nga, Toán học, Vật lý và Tin học

Thứ bảy, 25/05/2019 10:29
(ĐCSVN) – Tối 24/5, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm Ngày Văn tự Slavơ và trao giải cho những học sinh chiến thắng Cuộc thi Olympic tiếng Nga, Toán học, Vật lý và Tin học.
 

Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Natalia Valerievna Shainskaya phát biểu tại buổi Lễ (Ảnh: KL)

Tham dự buổi lễ có: Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội Natalia Valerievna Shainskaya, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam Vadim Vladimirovich, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông thuộc Liên doanh dầu khí Việt – Nga Vietsovpetro V. Burdeyny, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Hải Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga Trịnh Quốc Khánh cùng đông đảo phụ huynh và các em học sinh.

Năm 2019, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga  tại Hà Nội đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức các cuộc thi Olympic cho 4 môn: Tiếng Nga, Toán học, Vật lý và Tin học tại 9 thành phố trên toàn quốc. Các cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hơn 3.500 thí sinh và 200 em đoạt giải. Những người giành chiến thắng trong các cuộc thi Olympic có cơ hội được tiếp tục học tập tại các trường đại học của Liên bang Nga trong khuôn khổ chỉ tiêu học bổng của chính phủ Nga hàng năm dành cho Việt Nam. Bên cạnh đó, các học sinh được giải còn được trao bằng khen và được tặng các tác phẩm văn học Nga hiện đại và cổ điển, trong đó có tiểu thuyết “Cánh buồm đỏ thắm” - một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn A. Grin bằng tiếng Việt.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Natalia Valerievna Shainskaya chia sẻ về lịch sử hình thành văn tự Slavơ và tầm quan trọng to lớn đối với sự phát triển văn hóa của các dân tộc Slavơ.

Đánh giá cao Cơ quan Hợp tác Nga - Rossotrudnichestvo và Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã tích cực hỗ trợ sáng kiến của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga phát triển Phong trào Olympic tại Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga Natalia Valerievna Shainskaya cho rằng, dự án này có tầm quan trọng đặc biệt trong điều kiện tiến hành Năm chéo của Nga tại Việt Nam và Việt Nam tại Nga; góp phần xây dựng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Phó Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Hải Thanh cho biết, kể từ năm 2014 đến nay, số lượng học bổng mà Chính phủ Liên bang Nga cấp cho công dân Việt Nam liên tục tăng. Năm 2014 Liên bang Nga đã cấp 600 chỉ tiêu học bổng, năm 2015 là 795 và năm 2019 là 965 chỉ tiêu. Thời gian qua đã có rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam quan tâm, lựa chọn nước Nga là nơi học tập, nghiên cứu và thực hiện hoài bão của mình. Hiện nay có khoảng 6.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại Liên bang Nga, trong đó đi học theo diện học bổng Hiệp định Chính phủ là hơn 3.000 người.

Các học sinh chiến thắng trong Cuộc thi Olympic năm 2019 (Ảnh: KL)

Nhấn mạnh ý nghĩa của các cuộc thi Olympic do Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tổ chức trong những năm qua, Phó Cục trưởng Nguyễn Hải Thanh cho rằng, đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm quảng bá và phổ biến rộng rãi tiếng Nga và văn hóa Nga tại Việt Nam. Thí sinh chiến thắng trong Cuộc thi Olympic sẽ nhận được học bổng của Chính phủ Nga, sang học tập tại một trường đại học của Nga và nhận cấp bù sinh hoạt phí của Chính phủ Việt Nam nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định về học bổng của Chính phủ Việt Nam. Kết quả này cho thấy sự quan tâm rất lớn của học sinh, sinh viên Việt Nam đối với nước Nga nói chung và nền giáo dục Nga nói riêng.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trình chiếu các video giới thiệu về chữ viết Slavơ và tiếng Nga hiện đại, cũng như nhấn mạnh tính đa chiều, phong phú và nét đẹp của hệ ngôn ngữ này. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh, sinh viên hai nước Việt Nam và Nga biểu diễn./.

Khánh Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực