Thời tiết mát mẻ trong ngày đầu kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia

Thứ hai, 25/06/2018 08:13
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Ngày 25/6 - ngày thi đầu tiên kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018, thời tiết miền Bắc có mưa rào và dông vài nơi, trời mát, nhiệt độ cao nhất toàn vùng không quá 33 độ C.

 

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi và làm thủ tục dự thi.
(Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Miền Trung hết nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C, chỉ một vài nơi trên 35 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

Ở phía Bắc, đêm và sáng 25/6, mây đối lưu đang hình thành và phát triển mạnh gây mưa trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Lượng mưa đo được trong 6 giờ (từ 19h ngày 24/6 đến 1h ngày 25/6) ở Mường Tè (Lai Châu) là 117mm, Sìn Hồ (Lai Châu) là 77mm, Điện Biên là 24mm. Đến 7h sáng, khu vực các tỉnh trên và các vùng lân cận có mưa vừa và mưa to, lượng mưa dao động từ 30-60mm, nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày 25/6: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 26-29 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to. Gió Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 27-30 độ C, riêng vùng Đồng Bằng 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-96%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 31-34 độ C, phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-88%. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C; ở Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ, quần đảo Hoàng Sa và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

 

 

Minh Nguyệt/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực