Thanh niên Thừa Thiên Huế đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc Tôi”

Chủ nhật, 15/10/2017 13:12
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (HLHTN) Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2017), ngày 14/10, tại khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, huyện Quảng Điền, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc Tôi”.
Các đoàn viên, thanh niên khám, cấp phát thuốc miễn phí
 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Tại khu lưu niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, hơn 230 hội viên thanh niên đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn công lao của Đại tướng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại địa phương với tổng trị giá 5 triệu đồng. Đồng thời, triển khai các hoạt động kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2017) trên địa bàn tỉnh bao gồm: tổ chức Chương trình “Ngày hội Nhân ái - vì sức khỏe cộng đồng” với việc thăm khám bệnh chuyên sâu, cấp phát thuốc miễn phí cho 150 bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền và 200 bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã A Roàng, huyện A Lưới; tổ chức gặp mặt doanh nhân trẻ tỉnh nhân kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10... 

Bí thư Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế Trần Gia Công cho biết, thông qua các hoạt động này nhằm đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc Tôi” trong lực lượng thanh niên toàn tỉnh đi vào thiết thực và hiệu quả hơn; hun đúc và nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong hội viên, thanh niên; giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng quê hương, đất nước; phát huy hơn nữa tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng. 

Được biết, trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã đảm nhận, thực hiện 18.738 công trình, phần việc thanh niên và 240 dự án trong các lĩnh vực mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội với tổng trị giá hơn 45,9 tỷ đồng, đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đền ơn đáp nghĩa, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường; hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng; tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh; tham gia tình nguyện quốc tế tại Lào...

Trong các hoạt động này, đã xây dựng 176 nhà Nhân ái; tổ chức 22.380 đợt ra quân vệ sinh môi trường, 136 đợt hiến máu tình nguyện với sự tham gia của 62.509 đoàn viên, thanh niên; tổ chức 179 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc cho 35.841 bà con nhân dân; thăm và tặng 10.241 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Phạm Hướng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực