Tạo nền tảng vững chắc quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore

Thứ sáu, 22/03/2019 18:28
(ĐCSVN) - Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước.

Chiều 22/3, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Singapore do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Tiêu Chí Hiền làm Trưởng đoàn, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Võ Văn Thưởng cảm ơn tình cảm quý báu mà Phó Thủ tướng Singapore dành cho Việt Nam và những đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Singapore. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, sự tin cậy giữa hai Nhà nước và hai Đảng, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ giữa hai nước.


Đồng chí Võ Văn Thưởng -  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 

trao đổi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối An ninh Quốc gia Singapore Tiêu Chí Hiền tại buổi tiếp. (Ảnh: KS)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá, quan hệ hợp tác với Singapore là một trong những mối quan hệ hợp tác hiệu quả của Việt Nam, nhất là trong công tác đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý. Trên tinh thần đó, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Phó Thủ tướng Singapore tiếp tục quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực như: Giáo dục và đào tạo, giao lưu nhân dân, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học...

Phó Thủ tướng Singapore Tiêu Chí Hiền cho rằng, Việt Nam và Singapore có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, xã hội và có lịch sử phát triển lâu dài. Hai nước có thể đồng hành và chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong quá trình phát triển và hội nhập. Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục duy trì hợp tác trong việc đào tạo cán bộ lãnh đạo hai nước, đặc biệt là cán bộ trẻ.

Tại buổi tiếp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới./.

Kim Sơn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực