Quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ô-xtrây-li-a phát triển tích cực

Thứ tư, 18/10/2017 08:15
(ĐCSVN) - Từ ngày 14-17/10/2017, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc tại Ô-xtrây-li-a.
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Trưởng Ban quan hệ quốc tế Công đảng Australia. (Ảnh: Khánh Linh)

Trong thời gian ở thăm Ô-xtrây-li-a, Đoàn đã có các cuộc gặp với Lãnh đạo đảng Tự do cầm quyền, Lãnh đạo Công đảng, làm việc với Tiểu ban Nhân quyền thuộc Ủy ban thường trực chung về Ngoại giao, Quốc phòng và Thương mại của Quốc hội, Cơ quan về phụ nữ và người bản địa thuộc Văn phòng Thủ tướng và Nội các; đồng chí Trương Thị Mai cũng đã có cuộc hội kiến riêng với Bộ trưởng Ngoại giao Ô-xtrây-li-a Giô-li Bi-sốp.

Qua các cuộc tiếp xúc và làm việc, phía Bạn thể hiện rất coi trọng chuyến thăm, đánh giá cao và bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ô-xtrây-li-a thời gian qua, tạo nền tảng vững chắc cho việc hướng tới nâng cấp quan hệ song phương lên tầm cao mới. Bộ trưởng Giô-li Bi-sốp đánh giá hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng-an ninh, thương mại, nông nghiệp, giáo dục, giao lưu nhân dân; có sự hợp tác chặt chẽ, cùng phấn đấu vì mục tiêu hòa bình, ổn định ở khu vực; cho rằng việc trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo hai nước là nền tảng vững chắc để củng cố quan hệ gắn kết và sự tin cậy chính trị giữa hai nước. Bà Bi-sốp cho biết trong tháng 11 sẽ tháp tùng Thủ tướng Ô-xtrây-li-a Man-côm Tơn-bun sang Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao APEC và ngay sau đó, Ô-xtrây-li-a cũng rất vui mừng đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân.

Lãnh đạo các chính đảng lớn của Ô-xtrây-li-a đều đánh giá cao vị trí, vai trò của Việt Nam trong khu vực, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua các hình thức như trao đổi đoàn, tiếp xúc, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương chính đảng.

Trong các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, đồng chí Trương Thị Mai đã trao đổi với bạn những nét khái quát về tình hình Việt Nam, đánh giá cao sự phát triển năng động và mạnh mẽ của Ô-xtrây-li-a trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định Việt Nam luôn luôn coi trọng vị trí của Ô-xtrây-li-a trong chính sách đối ngoại của mình và bày tỏ mong muốn quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cấp quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới. Đồng chí Trương Thị Mai đã thông báo với phía Ô-xtrây-li-a một số diễn biến về tình hình Biển Đông gần đây và bày tỏ mong muốn Ô-xtrây-li-a sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, ASEAN và các nước có liên quan trong việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; thúc đẩy giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Đồng chí Trương Thị Mai và Đoàn cũng đã có cuộc gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Can-bơ-rơ, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni và đại diện bà con cộng đồng người Việt tại Ô-xtrây-li-a; nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con, thông báo khái quát về  tình hình các mặt của đất nước, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với bà con kiều bào ở nước ngoài; động viên bà con cộng đồng tăng cường đoàn kết, đồng lòng, chung tay góp sức, hướng về quê hương và là cầu nối hiệu quả trong quan hệ Việt Nam - Ô-xtrây-li-a; đồng thời, thông báo nhanh với Chi bộ Đại sứ quán những kết quả chủ yếu của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực