Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng Hàn Quốc

Thứ sáu, 15/12/2017 00:59
Chiều 14/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc Kim Sang Kon nhân dịp ông sang tham dự Diễn đàn Nguồn nhân lực toàn cầu 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Bộ Giáo dục Hàn Quốc và Thời báo Kinh tế Hàn Quốc phối hợp tổ chức ngày 14/12 tại Hà Nội.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Kim Sang Kon đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển rất tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực đầu tư, thương mại, kinh tế, văn hóa, giáo dục. Hiện Việt Nam đã trở thành đối tác xuất khẩu lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Đối với Việt Nam, Hàn Quốc là nước có mức đầu tư nhiều nhất và đứng thứ 2 về kim ngạch thương mại. 

Trong lĩnh vực giáo dục, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, ngành giáo dục của Hàn Quốc phát triển theo hướng vừa giữ được truyền thống Á Đông vừa tiếp thu được tinh hoa hiện đại của thế giới. Hàn Quốc nằm trong top 5 quốc gia đối tác hợp tác khoa học của Việt Nam, do đó hai nước có tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo về khoa học. Cùng với đó, ngành giáo dục Hàn Quốc rất phát triển các phương thức mới như: Đại học ảo, đại học từ xa, học liệu điện tử… Hàn Quốc có thể giúp đỡ, chia sẻ với Việt Nam đối với những nội dung này. 

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng mong muốn các cơ quan chức năng hai nước nhanh chóng triển khai các biện pháp cụ thể, tạo điều kiện đưa nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập tại Hàn Quốc, chú trọng công tác đào tạo nghề, các chương trình dạy tiếng Hàn Quốc cho người Việt Nam. Đồng thời, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác về văn hóa, giáo dục, du lịch... trên cơ sở tin cậy sâu sắc, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. 

Phó Thủ tướng Hàn Quốc Kim Sang Kon đồng tình với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, quan hệ hai nước đang tốt đẹp, trải rộng trên nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội, văn hóa, giáo dục… Hàn Quốc sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm về giáo dục phương thức mới với Việt Nam. Đồng thời, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, đóng góp cho xuất khẩu của Việt Nam, giúp tạo việc làm cho người lao động Việt Nam./. 

Thu Phương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực