Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ukraine – Việt Nam

Thứ hai, 23/04/2018 23:02
Chiều 23/4, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Đoàn Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ukraine – Việt Nam do bà Yurynets Oksana Vasylivna, Chủ tịch Nhóm làm trưởng Đoàn nhân dịp Đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 23 – 28/4/2018.

Bày tỏ vui mừng tiếp Đoàn Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ukraine - Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định: Việt Nam luôn coi trọng, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt lâu dài với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Ukraine.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của nhân dân Ukraine dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

 


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị
Ukraine - Việt Nam (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước tại các tổ chức,diễn đàn quốc tế thời gian qua, trong đó có việc Ukraine cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Quốc hội và các nghị sĩ Quốc hội hai nước tiếp tục duy trì, tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các Diễn đàn nghị viện đa phương mà 2 nước là thành viên.

Khẳng định cộng đồng người Việt đang làm ăn, sinh sống ở Ukraine đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở nước sở tại, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Quốc hội và các cơ quan chức năng Ukraine tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Ukranie sinh sống, học tập và làm ăn ổn định.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dành cho Đoàn, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ukraine – Việt Nam Yurynets Oksana Vasylivna cam kết sẽ góp tiếng nói nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Ukraine. Bà Yurynets Oksana Vasylivna bày tỏ mong muốn các nghị sĩ hai nước phát huy vai trò là người đại diện cho các vùng, địa phương, thúc đẩy kết nối hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trước đó, Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ukraine do Chủ tịch nhóm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Việt Nam Đinh Văn Nhã đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ukraine – Việt Nam Yurynets Oksana Vasylivna.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Ukraine và Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Ukraine – Việt Nam rất vui mừng trước sự hợp tác, phát triển kinh tế giữa hai nước ngày càng khởi sắc; khẳng định các chuyến thăm, tiếp xúc giữa nghị sĩ Quốc hội hai nước là cơ hội tốt để hai Quốc hội trao đổi thông tin, kinh nghiệm trong lập pháp, giám sát và các vấn đề mà nghị viện hai nước cùng quan tâm./.

Phan Phương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực