Việt Nam và Cuba hợp tác cùng phát triển qua cơ chế Ủy ban Liên chính phủ

Việt Nam và Cuba hợp tác cùng phát triển qua cơ chế Ủy ban Liên chính phủ

(ĐCSVN) - Hai Phó Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, phát huy hiệu quả hơn nữa cơ chế Ủy ban liên Chính phủ nhằm thúc đẩy các dự án hợp tác trọng tâm, tìm cơ chế biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư tại Cuba, đóng góp vào quan hệ song phương.
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
Đề nghị tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
(ĐCSVN) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh...
Benin mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp
Benin mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp
(ĐCSVN) - Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Cộng hòa Benin Olushegun Adjadi Bakari đề xuất hai bên sớm hoàn tất đàm phán để tiến tới ký kết Bản ghi nhớ...
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, các báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc và các bên liên quan về Việt Nam có rất nhiều nội dung...
Báo cáo quốc gia UPR của cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam có nhiều nội dung không khách quan
Báo cáo quốc gia UPR của cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam có nhiều nội dung không khách quan

(ĐCSVN) - Chiều 11/4, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về nội dung báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam theo Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4.

Phát triển đồng bộ, bền vững chuỗi giá trị hợp tác xã
Phát triển đồng bộ, bền vững chuỗi giá trị hợp tác xã

(ĐCSVN) - Chính phủ luôn khuyến khích, quan tâm tới khu vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX.). Làm sao để có cơ chế, chính sách, giải quyết điểm nghẽn thực hiện tốt mục tiêu, chương trình đề án do Chính phủ ban hành.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(ĐCSVN) - Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định: Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, trở thành biểu tượng sức mạnh của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, để lại những bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban công tác quý 1 năm 2024
Thường trực Ban Bí thư chủ trì giao ban công tác quý 1 năm 2024

(ĐCSVN) - Ngày 11/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì giao ban với các ban đảng, 4 văn phòng, các đảng ủy, cơ quan, đoàn thể ở Trung ương (gồm 25 đầu mối).

Giá xăng E5RON92 giảm nhẹ
Giá xăng E5RON92 giảm nhẹ

(ĐCSVN) - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó từ 15 giờ ngày 11/4, giá mỗi lít xăng RON95-III tăng 20 đồng/lít, xăng E5RON92, giảm 68 đồng/lít.

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan phát triển tốt đẹp
Quan hệ hợp tác Việt Nam - Thái Lan phát triển tốt đẹp

(ĐCSVN) - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin khẳng định: Thái Lan coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời nhấn mạnh mong muốn cụ thể hóa hợp tác thông qua triển khai các dự án trong chiến lược “Ba kết nối”; đề nghị Việt Nam cùng phối hợp triển khai sáng kiến “Nhiều quốc gia, một điểm đến” nhằm tăng cường hợp tác du lịch và gắn kết nhân dân, qua đó góp phần mang lại lợi ích chung cho các nước liên quan.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Công chúa Thái Lan
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp kiến Công chúa Thái Lan

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Công chúa Maha Chakri Sirindhorn đã dành cho đoàn Việt Nam sự đón tiếp đặc biệt trước thềm Tết cổ truyền Sonkran của Thái Lan; trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và chúc mừng Tết cổ truyền của các Lãnh đạo Việt Nam tới Nhà Vua, Hoàng hậu Thái Lan, cá nhân Công chúa cũng như Hoàng gia Thái Lan.

Khẩn trương ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực
Khẩn trương ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành các văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2024; khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Nhà ở và Luật Bất động sản, trước ngày 15/5/2024.

Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển
Chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hợp tác và phát triển

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, sự gắn bó giữa nhân dân, chính quyền địa phương và giữa Bộ Quốc phòng hai nước; chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi lên tới 40 độ C
Nam Bộ nắng nóng gay gắt, có nơi lên tới 40 độ C

(ĐCSVN) - Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, lên tới 40 độ C.

Brazil tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh
Brazil tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh

(ĐCSVN) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Brazil sớm công nhận Quy chế Kinh tế của Việt Nam, đồng thời đề nghị phía Brazil tiếp tục phối hợp với các nước thành viên khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) để sớm thúc đẩy để sớm khởi động đàm phán Hiệp định Tự do Thương mại giữa Việt Nam - MERCOSUR, góp phần tiếp tục nâng cao giá trị trao đổi thương mại song phương giữa hai nước.

Việt Nam - Brazil hướng tới nâng tầm khuôn khổ quan hệ song phương
Việt Nam - Brazil hướng tới nâng tầm khuôn khổ quan hệ song phương

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Brazil góp phần củng cố, thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện, hướng tới nâng tầm khuôn khổ quan hệ song phương trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2024.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phân công Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Tỉnh ủy Vĩnh Phúc phân công Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(ĐCSVN) - Theo Thông báo của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, từ ngày 27/3, đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công thực hiện nhiệm vụ Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến khi Trung ương có chủ trương mới về công tác cán bộ của tỉnh.

Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Trung Quốc còn nhiều dư địa phát triển
Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Trung Quốc còn nhiều dư địa phát triển

(ĐCSVN) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy, quan hệ láng giềng, hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều tiến triển mới, to lớn; đồng thời cho rằng, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Khối bộ, ngành Nội chính Trung ương Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua
Khối bộ, ngành Nội chính Trung ương: Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

(ĐCSVN) - Thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua, nhiều lĩnh vực công tác trong Khối Thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Tối ưu hoá chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người dân vùng sâu

​
Tối ưu hoá chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người dân vùng sâu ​

(ĐCSVN) - Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị, xây dựng các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai cần tối ưu hoá các chính sách hỗ trợ đồng bào, hộ nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; thể chế rõ những vấn đề đã được Luật quy định để xây dựng các chính sách vừa thu hút được nguồn lực, vừa phát huy tối đa nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. ​

Việt Nam được bầu vào Hội đồng Chấp hành UN Women
Việt Nam được bầu vào Hội đồng Chấp hành UN Women

(ĐCSVN) - Kể từ tháng 01/2025 đến hết năm 2027, Việt Nam sẽ tham gia điều phối xây dựng và triển khai các định hướng lớn của UN Women, bảo đảm các chiến lược và hoạt động của cơ quan này nhất quán với các mục tiêu và chính sách tổng thể của Liên hợp quốc về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.