Nam Định: Tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ năm, 18/05/2017 10:21
(ĐCSVN) - Nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17/5/2017, tại Hội trường trung tâm huyện Trực Ninh, Nam Định, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh - đơn vị làm điểm của huyện Trực Ninh về thực hiện Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị - đã tổ chức sơ kết 01 năm, tuyên dương các điển hình về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội nghị Tuyên dương điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng,
 đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngành giáo dục và đào tạo huyện Trực Ninh, Nam Định. (Ảnh: Văn Vũ)

Dự hội nghị có đại biểu các ban, ngành của tỉnh Nam Định, huyện Trực Ninh và gần 300 giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017.

Năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, sáng tạo, hiệu quả trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện Trực Ninh, gắn chặt với việc thực hiện phong trào dạy tốt, học tốt và các cuộc vận động, các phong trào thi đua khác của ngành, với việc rèn luyện 5 phong cách nhà giáo Trực Ninh và đã từng bước trở thành công việc tự giác, thường xuyên, nề nếp trong toàn ngành. Nhiều nội dung phong phú, thiết thực về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện trong các cấp học, ngành học của huyện như: thực hiện tích hợp nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp học; tổ chức thi kể chuyện, thi vẽ tranh về Bác Hồ; tham quan, báo công tại Lăng Bác; xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức của ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các phong trào kế hoạch nhỏ, tham gia các hoạt động tại cộng đồng…

Thông qua các hoạt động thiết thực, các việc làm cụ thể đã tích cực góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống trong cán bộ, giáo viên, học sinh và nâng cao chất lượng dạy và học trong toàn ngành. Năm học 2016 - 2017, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, tỷ lệ trường đạt chuẩn cao, nhiều trường đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn; toàn huyện có gần 1.000 học sinh các cấp đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia, nhiều giáo viên, học sinh được nhận giấy khen của huyện ủy, UBND huyện, của Sở Giáo dục và Đào tạo…

Tại hội nghị, hàng trăm tập thể và cá nhân trong ngành Giáo dục và Đào tạo của huyện Trực Ninh được tuyên dương, trong đó có 16 tập thể được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen, 21 cá nhân được tặng giấy khen về thành tích  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Nguyễn Văn Vũ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực