Mưa lớn ở vùng núi Bắc Bộ giảm dần, lũ hạ lưu sông Thương, sông Cả tiếp tục lên

Chủ nhật, 19/08/2018 09:07
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do rãnh mây dông hoạt động qua các tỉnh Bắc Bộ sẽ suy yếu, nên ngày 19/8 toàn khu vực Bắc Bộ giảm mưa nhanh, trưa, chiều trời hửng nắng, nền nhiệt trong ngày tăng cao hơn so với ngày 18/8, nền nhiệt giao động từ 29-30 độ C.

Lũ hạ lưu sông Thương, sông Cả tiếp tục lên; hạ lưu sông Mã đang dao động ở mức đỉnh; sông Chu, thượng lưu sông Mã và sông Cả tiếp tục xuống.


Sáng 18/8/2018, do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về, nước sông Mã dâng cao khiến hàng nghìn ngôi nhà ở 7/10 thôn ngoại đê ở xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị ngập sâu trong nước. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Sáng ngày 19/8 mực nước trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống mức 4,7m, trên báo động 1 là 0,4m, đến trưa 19/8, mực nước các sông có khả năng tiếp tục xuống: Sông Thương tại Phủ Lạng Thương xuống mức 4,3m, ở mức báo động 1, sông Bưởi tại Kim Tân xuống mức 10,8m, dưới báo động 2 là 0,2m, sông Mã tại Lý Nhân xuống mức 9,5m, mức báo động 1; tại Giàng xuống mức 5,2m, dưới báo động 2 là 0,3m, sông Cả tại Dừa xuống mức 22,9m, trên báo động 2 là 0,4m; tại Nam Đàn đạt đỉnh ở mức 6,7m, dưới báo động 2 là 0,2m, sau đó tiếp tục xuống. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An; ngập lụt ở vùng trũng thấp đặc biệt là các huyện Thạch Thành, Yên Định (Thanh Hóa); Hưng Nguyên (Nghệ An).

Dự báo ngày 19/8, phía Tây Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31- 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C ./.

Lý Thanh Hương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực