Lan tỏa phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ sáu, 19/05/2017 22:33
Các địa phương trong cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 127 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017).

*Ngày 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tuyên dương công nhân viên chức lao động giỏi năm 2017.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do các cấp công đoàn tỉnh Long An phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức lao động tham gia, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp thông qua việc chuyển đổi cung cách quản lý, điều hành sản xuất, đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều sáng kiến, cách làm hay của cá nhân. Liên đoàn Lao động tỉnh Long An luôn xem phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào mang tính xung kích trong thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động tỉnh Long An đã phát động phong trào thi đua trong toàn công nhân, viên chức, lao động với các nội dung tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động trên tất cả các lĩnh vực, trong mọi thành phần kinh tế, biến nhận thức thành hành động trong thi đua lao động, sản xuất, công tác. Trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, doanh nghiệp năm 2017.

Ban Tổ chức đã tuyên dương và trao Bằng khen của UBND tỉnh Long An và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 100 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và nghiên cứu khoa học.

 

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón tặng bằng khen cho các tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.  (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

*Ngày 19/5, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 tặng các đồng chí là đảng viên cao niên tuổi Đảng và khen thưởng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012-2016).

Tỉnh Vĩnh Long có 270 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, trong đó có 3 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 27 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng. Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng Bằng khen một tổ chức cơ sở Đảng, 10 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu và 170 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012-2016).

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón chúc mừng và ghi nhận những đóng góp to lớn của các đảng viên cao niên tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự tôn vinh của Đảng đối với các đồng chí đảng viên đã có quá trình phấn đấu, cống hiến không ngừng cho cách mạng Việt Nam; là kết quả xứng đáng của lòng yêu nước, trung kiên với Đảng, với lý tưởng cách mạng, sẵn sàng hy sinh vì lợi ích dân tộc, vì lợi ích của nhân dân.

*Chiều 19/5, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và gặp mặt, biểu dương, khen thưởng 20 tập thể, 20 cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

Việc học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên tỉnh tập trung vào chỉnh đốn tác phong công tác, khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, bệnh hình thức; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân; đồng thời gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã xuất hiện như: Mô hình “Học sinh với văn hóa giao thông”, “Học sinh với an toàn giao thông” của Công an tỉnh; mô hình “Tết quân dân”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Người con hiếu thảo” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; mô hình “Xã hội hóa điểm sinh hoạt văn hóa ấp, cụm ấp”, “Rải vụ, rải giống, luân canh lúa, màu trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp” của huyện Bình Tân; mô hình “Biến rác thành tiền giúp bệnh nhân nghèo” của Hội phụ nữ xã Long Mỹ…

*Tối 19/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ biểu dương đoàn viên, công nhân, lao động và chủ doanh nghiệp tiêu biểu thi đua làm theo lời Bác và sơ kết 5 năm thực hiện Thông báo Kết luận số 77-TB/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định Tháng 5 là Tháng Công nhân.

Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Bằng khen cho 92 đoàn viên, công nhân, lao động, 30 chủ doanh nghiệp tiêu biểu và 35 cán bộ công đoàn cơ sở xuất sắc trong thi đua làm theo lời Bác. Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen 27 chủ doanh nghiệp tiêu biểu và 18 công nhân có thành tích xuất sắc. Những tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng là những nhân tố mới, nhân tố tích cực có nhiều thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, chăm lo tốt đời sống người lao động, tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại buổi Lễ, UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 đoàn viên, công nhân, lao động giỏi và 3 chủ doanh nghiệp tiêu biểu. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen 9 đoàn viên, công nhân, lao động giỏi và 5 chủ doanh nghiệp tiêu biểu. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ xây mới 10 ngôi nhà, sửa chữa 10 ngôi nhà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 600 triệu đồng từ chương trình Mái ấm Công đoàn./.

TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực