Ký kết hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam và Bưu điện Nhật Bản

Thứ sáu, 13/10/2017 20:49
(ĐCSVN) – Ngày 13/10, Lễ ký kết thỏa thuận tư vấn quy hoạch mạng lưới bưu chính giữa Vietnam Post (Bưu điện Việt Nam) và Japan Post (Bưu điện Nhật Bản) đã diễn ra tại trụ sở Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Hà Nội).

Lễ ký kết thỏa thuận tư vấn quy hoạch mạng lưới bưu chính giữa Bưu điện Việt Nam và Bưu điện Nhật Bản tại Hà Nội (Ảnh: Kiều Giang)
 

Tại buổi Lễ, ông Đỗ Ngọc Bình – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, trong thời gian qua, Bưu điện Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp với các đối tác Nhật Bản; đồng thời khẳng định, việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị là việc cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản.

Ông Seiki Fukuda – Phó Tổng giám đốc Bưu điện Nhật Bản chia sẻ, trong nhiều năm qua, Bưu điện Nhật Bản đã không ngừng cải tiến và luôn đứng ở vị trí cao trong Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU). Ông khẳng định sự sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của Bưu điện Nhật Bản đối với Bưu điện Việt Nam và mong rằng, Bưu điện Việt Nam sẽ thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác.

Việc ký kết thỏa thuận tư vấn quy hoạch mạng lưới bưu chính sẽ giúp Bưu điện Việt Nam tận dụng được chuyên môn, kinh nghiệm của Bưu điện Nhật Bản trong quy hoạch mạng lưới bưu chính tổng thể; từ đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong khuôn khổ thỏa thuận được ký kết, một dự án kéo dài 18 tháng (từ tháng 10/2017 đến hết tháng 3/2019) sẽ được Bưu điện Việt Nam thực hiện với sự tư vấn, hợp tác của Bưu điện Nhật Bản./.

Kiều Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực