Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV sẽ khai mạc ngày 21/10

Thứ sáu, 18/10/2019 20:10
(ĐCSVN) - Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc sáng 21/10/2019 và dự kiến họp phiên bế mạc vào ngày 27/11/2019. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành hơn 60% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật.
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo.

Chiều 18/10, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV. Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chủ trì họp báo.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc sáng 21/10/2019 và dự kiến họp phiên bế mạc vào ngày 27/11/2019. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành hơn 60% thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Trong đó, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua nhiều dự án Luật quan trọng gồm: dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước…

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 (trong đó có nội dung về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Trà Vinh và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; xem xét Báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; xem xét, quyết định Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xem xét, quyết định việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015…

Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Quốc hội sẽ nghe Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019.

Về hoạt động giám sát tối cao, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”. Quốc hội sẽ dành thời gian 3 ngày để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét, quyết định công tác nhân sự; xem xét, thông qua Nghị quyết chung của kỳ họp. 

Tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về lý do miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khi chưa hết nhiệm kỳ, cũng như chưa có nhân sự thay thế, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, việc miễn nhiệm được thực hiện là do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến tuổi nghỉ hưu, chuyển công tác sang làm Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Đối với nhân sự thay thế, Tổng Thư ký Quốc hội khẳng định, trên cơ sở đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét cụ thể.

Trả lời báo chí về báo cáo việc thi hành Luật Thủ đô được trình ra Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 36 sử dụng số liệu về môi trường của Thủ đô Hà Nội từ năm 2005, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho biết, theo quy định của Luật Thủ đô, ba năm một lần, Chính phủ báo cáo với Quốc hội về việc thi hành luật. Đây là lần thứ hai Chính phủ báo cáo với Quốc hội về vấn đề này. Ông Nguyễn Trường Giang cho biết, báo cáo được Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ký hiện chưa gửi sang các cơ quan của Quốc hội. Báo cáo dẫn số liệu môi trường từ năm 2005 được báo chí phản ánh là báo cáo xây dựng trong tháng 7/2019, được trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 36.

Về vấn đề áp dụng công nghệ thông tin tại kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Kỳ họp thứ 7 Quốc hội mới tiến hành thí điểm, Kỳ họp thứ 8 sẽ tiến hành chính thức việc này và Quốc hội sẽ sử dụng triệt để công nghệ thông tin trong hoạt động của mình. Mỗi đại biểu sẽ được phát một Ipad đã được cài sẵn phần mềm nên rất thuận tiện trong việc xem tài liệu. Rút kinh nghiệm từ kỳ họp trước, phần mềm này đã được nâng cấp, hoàn chỉnh hơn, đặc biệt trong việc cung cấp tài liệu tham khảo, trao đổi giữa các đại biểu./.

Mạnh Hùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực