Khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông tại Hải Phòng

Thứ hai, 31/07/2017 21:33
(ĐCSVN) – Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hải Phòng tối ngày 30/7, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình đã gửi lời thăm hỏi, động viên tới các nạn nhân bị thương.

Theo đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 30/7/2017 trên đường Đà Nẵng, thuộc quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng xe ô tô biển kiểm soát 16N - 6999 đã đâm liên tiếp vào 04 xe máy đang tham gia giao thông trên đường, hậu quả làm 06 người bị thương trong đó, có 02 người bị thương nặng. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã lập tức rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng tại Hải Phòng. (Nguồn: Vietnamnet)

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, cùng với việc gửi lời, thăm hỏi động viên tới các nạn nhân của vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Y tế thành phố tổ chức cứu chữa các nạn nhân nhằm giảm tối đa thiệt hại về người; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.

Ngoài ra, yêu cầu Công an thành phố điều tra xác minh làm rõ thông tin được nêu trên báo điện tử Vietnamnet.vn về việc “Theo các nhân chứng, lái xe sau khi gây ra tai nạn đã ra khỏi xe rồi được đưa đi khỏi hiện trường trong tình trạng không tỉnh táo. Người ngồi bên ghế phụ vẫn say sưa ngủ trong xe cho đến khi lực lượng công an đến đánh thức mãi mới tỉnh dậy.” (http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/an-toan-giao-thong/sieu-xe-porsche-huc-6-nguoi-bi-thuong-xe-may-la-liet-vang-khap-duong-387344.html). Qua đó, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn. Đồng thời, làm rõ hành vi lái xe bỏ đi sau khi gây tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Mặt khác, yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông, tập trung vào các hành vi: vi phạm nồng độ cồn, vượt quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm theo quy định./.

Tin: Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực