Khẩn trương cứu chữa những người bị thương trong vụ lật xe khách tại Nghệ An

Chủ nhật, 15/01/2017 13:57
Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, đến sáng 15/1 tại bệnh viện vẫn còn 7 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe ô tô khách đang cấp cứu và điều trị. Trong đó có một bệnh nhân tên là Uông Thị Lý đang nằm tại phòng cấp cứu bệnh viện.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 14/1, ô tô khách biển kiểm soát 36B - 024.96, chạy hướng từ thành phố Vinh ra Thanh Hóa, do Hoàng Duy Đồng (sinh năm 1987, trú tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển. Khi xe đang chạy đang trên Quốc lộ 1A đoạn qua xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thì tránh một chiếc tắc-xi nên đã tông vào giải phân cách làm xe khách bị lật. Tại thời điểm xảy ra tai nạn trong xe có trên 40 khách. 

Bác sĩ Bệnh viện 115 thăm khám các bệnh nhân trong vụ lật xe khách. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Nghi Lộc đã kịp thời có mặt, phối hợp với các đơn vị liên quan điều tiết, giải tỏa ách tắc giao thông; khẩn trương đưa người bị nạn đi cấp cứu. Thông tin từ Bệnh viện 115 cho biết có 15 người bị thương được chuyển đến bệnh viện. 

Trong những ngày qua, tại Nghệ An có mưa nhỏ, đường trơn, tầm nhìn hạn chế. Quốc lộ 1A đoạn từ huyện Nghi Lộc vào thành phố Vinh là cung đường thường xảy ra tai nạn, trong đó có nhiều “điểm đen”, cảnh báo người tham gia giao thông cần cảnh giác và làm chủ tay lái./. 

Nguyễn Văn Nhật/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực