Hợp tác thương mại và phát triển kinh tế giữa các địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Thứ sáu, 20/04/2018 20:20
(ĐCSVN) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Quảng Tây phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tiếp tục nghiên cứu các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại và phát triển kinh tế khu vực biên giới, góp phần từng bước thu hẹp chênh lệch cán cân thương mại giữa hai nước.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc

Chiều 20/4/2018, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Chủ tịch Chính quyền Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) Trần Vũ đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp và những kết quả tích cực đạt được trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và Quảng Tây thời gian qua; đề nghị hai bên triển khai hiệu quả nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, duy trì tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo các cấp, thúc đẩy giao lưu nhân dân nhằm tăng cường tin cậy và hiểu biết lẫn nhau; phát huy hiệu quả vai trò của các chương trình, cơ chế hợp tác hiện có; tích cực mở rộng các lĩnh vực hợp tác thực chất, cùng có lợi về kinh tế, thương mại; đề nghị Quảng Tây phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tiếp tục nghiên cứu các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại và phát triển kinh tế khu vực biên giới, góp phần từng bước thu hẹp chênh lệch cán cân thương mại giữa hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các doanh nghiệp có thực lực của Quảng Tây sang đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nguồn nhân lực trong các dự án về phát triển cơ sở hạ tầng, logistics, kết nối giao thông với các tỉnh biên giới Việt Nam, tạo cơ sở thuận lợi cho thúc đẩy kết nối chiến lược giữa hai nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác quản lý biên giới, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên, tiếp tục phối hợp thực hiện tốt 03 văn kiện biên giới trên đất liền Việt - Trung, sớm đưa Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch khu vực Thác Bản Giốc, Hiệp định về tàu thuyền đi lại tại khu vực tàu thuyền đi lại tự do ở cửa sông Bắc Luân đi vào cuộc sống; tăng cường hợp tác đảm bảo trật tự, trị an khu vực biên giới.

Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trần Vũ khẳng định: Chính quyền và nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với các bộ, ngành, địa phương Việt Nam; mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, đầu tư, cơ sở hạ tầng, nhất là xây dựng đường cao tốc, kết nối giao thông, văn hóa, giáo dục đạt hiệu quả, thực chất; sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan của Quảng Tây thực hiện tốt nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước về củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển ổn định, lành mạnh, đi vào chiều sâu./.


Mạnh Hùng (Ảnh: QH)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực