Hoạt động của xe buýt nhanh sau 3 ngày nghỉ lễ

Thứ ba, 03/01/2017 10:57
(ĐCSVN) - Trong buổi sáng ngày 3/1/2017, sau những ngày nghỉ Tết dương lịch, nhiều người dân Thủ đô đã chọn xe buýt nhanh BRT làm phương tiện đi làm, đi học. Một số chuyến xe đến đón khách tại nhà chờ đã không còn chỗ để đón thêm hành khách đi xe.

Tại những điểm nhà chờ xe, có khá nhiều người đến để di chuyển bằng phương tiện vận chuyển công cộng mới.

Tại một số điểm nhà chờ, lượng hành khách đi xe khá lớn. Một số xe khi đến 
đã không còn chỗ để đón thêm khách 

Thông tin về các tuyến xe và sơ đồ tuyến được đặt tại các điểm nhà chờ xe.

 Xe buýt nhanh BRT được miễn phí cho tới 31/1/2017. Tại mỗi điểm nhà chờ, khách hàng
đều được nhân viên điều hành phát vé miễn phí khi lên xe

Trên dọc tuyến đường xe BRT chạy, nhiều tài xế lái xe ô tô đã có ý thức hơn
 trong việc nhường phần đường ưu tiên cho xe buýt BRT

Tuy nhiên, tại một số khu vực giao thông đông đúc, vẫn diễn ra tình trạng xe máy, ô tô
 lấn vào phần đường ưu tiên của xe buýt nhanh.
Khu vực cầu vượt Láng Hạ - Thái Hà, mặc dù đã có biển cấm xe máy lên cầu trong giờ cao điểm, tuy nhiên, vẫn có
 nhiều người điều khiển xe máy chạy lên cầu trong giờ này (ghi nhận của phóng viên lúc 7h30 sáng).




Dọc tuyến đường xe buýt nhanh BRT chạy, luôn có mặt của lực lượng CSGT
để phân làn hướng dẫn giao thông.



Do việc không được di chuyển lên cầu vượt, nên tại một số nút giao thông diễn ra tình trạng ùn tắc

Bài và ảnh: Vũ Hoàng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực