Hà Nội: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Mỹ Đức

Thứ bảy, 23/03/2019 14:31
(ĐCSVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý, huyện Mỹ Đức chủ động nắm chắc tình hình; tăng cường công tác chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phát sinh, không để phức tạp, kéo dài, không để ảnh hưởng tới an ninh, trật tự trên địa bàn.
Các tầng lớp nhân dân chào mừng 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên
của Đảng bộ huyện Mỹ Đức. (Ảnh:TA)

Sáng 23/3, tại trụ sở Huyện ủy Mỹ Đức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội Hoàng Trung Hải tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng bộ huyện (1939-2019) và phát hành cuốn "Bản tin Mỹ Đức".

Mỹ Đức là một huyện có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - quân sự cửa ngõ phía Tây nam của Thủ đô. Trải qua các thời kỳ lịch sử, đấu tranh cách mạng, nhân dân Mỹ Đức luôn phát huy truyền thống kiên cường, dũng cảm trong đấu tranh, ra sức xây dựng, giữ gìn và bảo vệ quê hương. Truyền thống đó được bồi đắp và nhân lên khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930.

Đặc biệt, trước yêu cầu cấp bách của phong trào cách mạng trong toàn huyện, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thống nhất; vào đầu năm 1939, Chi bộ Đốc Tín đã được thành lập với 03 đảng viên. Sự ra đời của Chi bộ Đốc Tín đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Mỹ Đức. Tuy số lượng đảng viên còn ít nhưng Chi bộ Đốc Tín đã thực sự là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng, đánh dấu bước trưởng thành về chất của phong trào cách mạng huyện nhà.

Suốt 80 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy Hà Đông, Tỉnh ủy Hà Sơn Bình, Tỉnh ủy Hà Tây và của Thành ủy Hà Nội, từ Chi bộ đảng đầu tiên với 3 đảng viên, đến nay, Đảng bộ huyện Mỹ Đức trải qua 23 kỳ đại hội, đã có sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng đảng viên với 8.388 đảng viên sinh hoạt ở 52 tổ chức cơ sở Đảng.

Qua 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới và đặc biệt, sau 10 năm hợp nhất về Thủ đô, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang; kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; nông nghiệp được quan tâm phát triển, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; du lịch sinh thái, du lịch tâm linh được quan tâm đầu tư và chú trọng, tạo nguồn thu cho ngân sách huyện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng địa phương được củng cố, tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng được quan tâm thực hiện tốt.

Với những đóng góp to lớn và những thành tích đạt được, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 12 xã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; 04 người con của quê hương là “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”; “Anh hùng lao động”; 224 Mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam anh hùng”…

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành quả to lớn mà Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức đã đạt được trong 80 năm qua.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh:TA)

Bước sang giai đoạn mới, khi đất nước và Thủ đô đang hội nhập sâu rộng với thế giới, để xây dựng Đảng bộ huyện thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng huyện Mỹ Đức ngày càng phát triển, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mỹ Đức tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở theo hướng sáng tạo, quyết liệt, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”...

Bí thư Hoàng Trung Hải lưu ý, huyện chủ động nắm chắc tình hình; tăng cường công tác chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, khiếu nại, tố cáo; giải quyết kịp thời, hiệu quả những vụ việc phát sinh, không để phức tạp, kéo dài, không để ảnh hưởng tới an ninh, trật tự trên địa bàn. Chú trọng xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức, năng lực và uy tín, giữ gìn đoàn kết, gắn bó, tất cả vì mục tiêu chung xây dựng huyện phát triển bền vững và chăm lo, phục vụ tốt nhân dân.

Trước mắt, cần tập trung chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp; rà soát, đôn đốc chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Có giải pháp khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương; đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng phát triển mạnh tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ và dụ lịch, trong đó tập trung nguồn lực đầu tư phát triển du lịch tâm linh, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch làng nghề, khai thác tốt lợi thế tiềm năng về du lịch, nhất là di tích quốc gia đặc biệt Chùa Hương và du lịch Quan Sơn…

Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội đề nghị huyện quan tâm phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội; giảm tiếp tỷ lệ hộ nghèo, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là xã vùng núi An Phú, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung chỉ đạo, hoàn thành 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 (giai đoạn 1). Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đẩy nhanh lộ trình xây dựng thị trấn Đại Nghĩa thành đô thị sinh thái phía nam của thủ đô Hà Nội…


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng Đảng bộ huyện Mỹ Đức. (Ảnh:TA)

Theo Bí thư Hoàng Trung Hải, Mỹ Đức tăng cường bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng huyện trở thành khu vực phòng thủ vững chắc; bảo đảm an ninh nông thôn, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là Đồng Tâm, tạo tiền đề phục vụ cho mục tiêu phát triển của huyện. Phát huy vai trò MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giám sát, phản biện xã hội, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân trong huyện tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…/.

Trung Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực