Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng

Thứ sáu, 05/01/2018 23:03
(ĐCSVN – Chiều 5/1, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết, năm 2017, Ban Nội chính Trung ương đã mạnh dạn đề ra nhiều Chương trình, Kế hoạch công tác với yêu cầu cao hơn; quá trình thực hiện luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và yêu cầu, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao; luôn nêu cao trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ những nội dung công việc theo Chương trình công tác đã đề ra, gắn với thực hiện tốt những nhiệm vụ đột xuất khác.

Ban thường xuyên theo dõi, tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng (PCTN) trong phạm vi cả nước, nhất là những sự việc nổi cộm về an ninh, chính trị, các vụ việc tham nhũng xảy ra tại một số địa phương.

Năm 2017, Ban đã chủ động khảo sát, nắm tình hình về công tác PCTN tại 26 đầu mối tham mưu, giúp việc công tác PCTN của bộ, ngành ở Trung ương; tổ chức Hội nghị với 21 đơn vị đầu mối tham mưu giúp việc công tác PCTN của Đảng ủy các tập đoàn kinh tế và Tổng Công ty 91, để từ đó đề xuất Ban Chỉ đạo chỉ đạo thống nhất đơn vị đầu mối, giúp việc công tác PCTN ở các cơ quan Trung ương. Trực tiếp giám sát việc thực hiện kết luận của các Đoàn công tác của Thành viên Ban Chỉ đạo tại 04 bộ; nắm tình hình và sơ kết việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các Đoàn công tác của Thành viên Ban Chỉ đạo ở 09 bộ, ngành và 43 tỉnh, thành phố.

Ban đã trực tiếp nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc công tác nội chính và PCTN tại 26 địa phương; phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát công tác nội chính và PCTN tại một số tỉnh phía Nam. Ban đã nêu ý kiến đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư và góp ý đối với 48 dự thảo đề án do các cơ quan liên quan.

Năm 2017, Ban tiếp tục thực hiện tốt vai trò là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN. Điểm nổi bật là đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng Trung ương tham mưu có hiệu quả với Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo chỉ đạo tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp. Đặc biệt, đã vừa tham mưu Thường trực Ban Chỉ đạo về chủ trương, đường lối xử lý, vừa tham mưu chỉ đạo cụ thể từng nội dung công việc, gắn với trách nhiệm của các cơ quan chức năng và người có thẩm quyền, vừa theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan chức năng.

Ban đã chủ trì tổ chức 15 cuộc họp, tham dự 40 cuộc họp liên ngành các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý các vụ án.

Đồng chí Võ Văn Dũng khẳng định chính những nỗ lực nêu trên, nên trong năm 2017, các cơ quan pháp luật đã đưa ra xét xử sơ thẩm 05 vụ án/73 bị cáo, xét xử phúc thẩm 04 vụ án/78 bị cáo, đây là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong đó có vụ án Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh, Giang Kim Đạt, với mức án áp dụng nghiêm khắc, được dư luận đồng tình, đánh giá cao; đồng thời kết thúc giai đoạn điều tra, hoàn thành cáo trạng chuyển tòa án chuẩn bị xét xử 09 vụ án/107 bị can, trong đó có vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhiều vụ án, vụ việc đã được chỉ đạo đạt tiến độ đề ra của Ban Chỉ đạo, có những vụ án kết quả giải quyết vượt yêu cầu, thể hiện quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta, tạo lòng tin trong cán bộ và nhân dân…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc cho rằng, điểm sáng năm 2017 của Ban là đã sâu sát, cụ thể, kiên trì, quyết liệt hơn trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo (cả 3 cấp độ).

Ban đã tham mưu, đề xuất Thường trực Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư về quan điểm, chủ trương, chỉ đạo xử lý một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, nhất là vụ Hà Văn Thắm, các vụ án, việc việc xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC).

“Đặc biệt, đã tham mưu, đề xuất Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo đưa ra xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng trong tháng 1 và đầu tháng 2 năm 2018 được dư luận, nhân dân đồng tình, đánh giá rất cao”, - đồng chí Phan Đình Trạc cho biết

Đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, năm 2018, thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương sẽ theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc được đề ra trong năm 2017, Quý I và giữa Quý II/2018. Cùng với đó, tập trung khẩn trương kết luận điều tra, truy tố để đưa ra xét xử chậm nhất vào đầu tháng 2/2018 một số vụ án trọng điểm.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ, phải ráo riết đôn đốc để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kết thúc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án còn lại theo Thông báo của Thường trực Ban chỉ đạo, bảo đảm việc xét xử nghiêm minh đúng quy định.

Năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước để kiểm tra, rà soát việc thanh tra, kiểm toán 12 dự án thua lỗ, kéo dài, dư luận quan tâm.

Trưởng ban Nội chính Trung ương yêu cầu tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc hướng dẫn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương và các bộ, ngành. Nhất là, các vấn đề nổi lên về an ninh trật tư, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, các vụ việc báo chí phản ánh, dư luận đặc biệt quan tâm và kiểm tra các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng.

Hình ảnh tại Hội nghị. (Ảnh: HH)

Đồng chí Phan Đình Trạc nêu rõ: Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Ban Nội chính Trung ương tập trung, khẩn trương chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt 3 hội nghị lớn: Hội nghị tổng kết ngành Nội chính Đảng, Phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo và Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng; hoàn thành Kế hoạch sáp nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16- CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết 2018.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã trao quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ định đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương nhiệm kỳ 2015 -2020.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Xuân Tính, sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan Ban Nội chính Trung ương. Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã trao các quyết định nhân sự, Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" và danh hiệu thi đua năm 2017 cho các tập thể và cá nhân./.

Hoa Hiền

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực