Chung khảo miền Bắc cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên

Thứ ba, 17/01/2017 18:24
(ĐCSVN) – Trong hai ngày 16 - 17/01 tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức vòng chung khảo khu vực miền Bắc Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ I.

Thí sinh trình bày ý tưởng khởi nghiệp trước Ban giám khảo - Ảnh: Minh Châu

Thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2016-2017 với chủ đề “Năm sinh viên sáng tạo”; góp phần tạo môi trường cho sinh viên lập thân, lập nghiệp; đồng thời tìm kiếm và tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên, Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” lần thứ I sau hơn hai tháng triển khai đã nhận được 569 ý tưởng dự thi của sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, thể hiện sự quan tâm và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng trong thế hệ sinh viên Việt Nam thời kì hội nhập.

Khu vực miền Bắc đã dẫn đầu cả nước về số lượng ý tưởng dự thi với 224 ý tưởng. Ban giám khảo đã lựa chọn 20 ý tưởng xuất sắc tham dự vòng chung khảo khu vực. Đây là những ý tưởng được đánh giá cao về sự đa dạng và tính khả thi, giải quyết được nhiều bài toán của xã hội trên các lĩnh vực của đời sống như: dịch vụ y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp và ứng phó những vấn đề mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu.

Trong ngày đầu tiên, các thí sinh được tham quan và học hỏi kinh nghiệm khởi nghiệp tại Công ty Magento - doanh nghiệp khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Thủ đô. Ngày thứ hai, các thí sinh chính thức bước vào vòng chung khảo khu vực với hình thức thi thuyết trình. Mỗi tác giả, nhóm tác giả lần lượt trình bày nội dung đề tài và trả lời câu hỏi của Ban giám khảo. Kết thúc vòng chung khảo khu vực, 05 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc nhất được lựa chọn sẽ tham dự vòng chung kết toàn quốc, được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 03/2017.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực