Chủ động ứng phó với bão gần biển Đông

Thứ bảy, 24/08/2019 18:46
(ĐCSVN) - Để chủ động ứng phó trong tình huống bão Bailu có thể thay đổi hướng và ảnh hưởng tới vùng biển nước ta trong những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai thông báo và đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung...
Bản đồ mô phỏng đường đi của bão Bailu vào Đài Loan (Trung Quốc) ngày 23/8/2019. Ảnh: Stripes/TTXVN


Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai vừa có thông báo và đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin truyền thông, Tài nguyên Môi trường tập trung ứng phó với bão Bailu.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay gần biển Đông, cơn bão Bailu cách Đài Loan khoảng 160km về phía Nam Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 25km. Bão Bailu có xu thế dịch chuyển dần về phía Tây Tây Bắc, có khả năng gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc biển Đông.

Để chủ động ứng phó trong tình huống bão có thể thay đổi hướng và ảnh hưởng tới vùng biển nước ta trong những ngày tới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai thông báo và đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão để kịp thời thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển chủ động các biện pháp phòng tránh khi có tình huống.

2. Duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó Sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ./.

K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực