Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản và Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ sáu, 22/09/2017 21:13
Chiều 22/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp ngài Sugi Ryotaro, Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt, Việt - Nhật.
Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp ngài Sugi Ryotaro,
Đại sứ đặc biệt Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ những năm qua, Việt Nam đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản thông qua việc viện trợ các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã qua sử dụng. Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an Việt Nam đã tiếp nhận và cấp cho 63 đơn vị Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy địa phương để đưa vào sử dụng 327 xe chữa cháy và xe chuyên dùng đã qua sử dụng của Nhật Bản.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, thời gian tới, Đại sứ Sugi Ryotaro và Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy Nhật Bản, Hiệp hội thúc đẩy ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản đảm bảo số lượng, chất lượng và tiến độ đối với các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy viện trợ; hỗ trợ Việt Nam các khóa đào tạo, hướng dẫn, huấn luyện nâng cao trình độ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Việt Nam tại Nhật Bản và Việt Nam.

Chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt, Việt - Nhật Sugi Ryotaro mong muốn mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm và Đại sứ đặc biệt Nhật - Việt, Việt - Nhật Sugi Ryotaro đã chứng kiến Lễ ký kết dự án cung cấp xe chữa cháy đã qua sử dụng của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tặng Bộ Công an Việt Nam.

* Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Tô Lâm đã tiếp ngài Akif Ayhan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm vui mừng nhận thấy, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng củng cố và phát triển, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim vào tháng 8 vừa qua.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam sớm thiết lập quan hệ hợp tác hiệu quả với các cơ quan thực thi pháp luật của Thổ Nhĩ Kỳ; đặc biệt, đã ký kết các chương trình hợp tác phòng, chống tội phạm, tạo hành lang pháp lý cho hai nước phối hợp và giải quyết những vấn đề liên quan đến tội phạm. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn, trên cương vị công tác của mình, ngài Đại sứ sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển trên các lĩnh vực mà hai nước cùng quan tâm.

Đại sứ Akif Ayhan cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp; khẳng định sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng phát triển lên tầm cao mới./.

 

PV/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực