Bộ trưởng Bộ Công an làm việc với Công an và Cảnh sát Phòng cháy chữa, cháy Cần Thơ

Thứ sáu, 13/10/2017 22:28
Chiều 13/10, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã làm việc với Công an và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Cần Thơ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Nguồn: cand.com.vn)

Tại buổi làm việc, báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm, Công an và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Cần Thơ cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cần Thơ đã tập trung nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, làm giảm, kéo giảm các loại tội phạm; triển khai mạnh các biện pháp nhằm tạo chuyển biến rõ nét về trật tự an toàn xã hội, nhất là trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn. Bên cạnh đó, Công an và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy đã huy động lực lượng, các cấp, ngành thực hiện tốt các giải pháp tổng thể làm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, từ đó, giúp hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, đặc biệt là các vụ tai nạn nghiêm trọng; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy, nổ lớn; chủ động lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện để ứng phó kịp thời khi xảy ra cháy nổ, sự cố tai nạn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản. Song song đó, Công an và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Cần Thơ đã tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động, phát huy sức mạnh của nhân dân Cần Thơ tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ... 

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Công an và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Cần Thơ đạt được trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố. Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới, Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Cần Thơ tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh; tập trung làm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các cán bộ, chiến sĩ; chú trọng bảo đảm an toàn cho cán bộ trong trấn áp tội phạm, bảo vệ cán bộ không để tội phạm lôi kéo, mua chuộc. Bên cạnh đó, Thượng tướng Tô Lâm lưu ý lực lượng Công an và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Cần Thơ tập trung nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; chú trọng công tác nắm tình hình, xử lý tình hình ở cơ sở, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế. Công an và Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy Cần Thơ tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả các điểm phức tạp về an ninh nông thôn, đô thị, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự... 

Trước đó, Bộ trưởng Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong khuôn viên Công an Cần Thơ.../. 

Thanh Sang/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực