Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X

Thứ năm, 29/06/2017 09:22
(ĐCSVN) - Chiều 28/6, sau hai ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức bế mạc và thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc hội nghị (Ảnh: N.Lê)

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh hoan nghênh các đồng chí Thành ủy viên và các đồng chí đại biểu dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến rất sâu sắc; thống nhất đánh giá những kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2017 và nhấn mạnh một số nội dung cần chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017; tổ chức các Hội nghị chuyên đề: về năng lực và môi trường cạnh tranh của thành phố; về cải cách hành chính và đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; kêu gọi đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, sở, ban, ngành tăng cường hơn nữa trong công tác tiếp nhận và giải quyết kịp thời các ý kiến phản ánh, dư luận của nhân dân (thông qua ý kiến cử tri, báo chí, khiếu nại, tố cáo và giám sát của Mặt trận Tổ quốc), rà soát, đăng ký và cam kết với thành phố những nội dung tập trung giải quyết dứt điểm trong năm 2017 trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách; dự báo tình hình, nắm bắt diễn biến tư tưởng, sớm phát hiện các sự việc phát sinh, kịp thời xử lý các điểm “nóng”, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo các cơ quan báo chí phản ánh thực tiễn, sinh động gương cán bộ, đảng viên, gương người tốt, việc tốt tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; phát huy mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Sau hai ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X đã thảo luận, đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; sơ kết 5 năm Chương trình hành động số 27-CTrHĐ/TU ngày 26/7/2012 của Thành ủy về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ trên địa bàn thành phố thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tổng kết 10 năm Chương trình hành động số 35-CTr/TU ngày 05/5/2008 của Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước trên địa bàn thành phố thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Hội nghị Trung ương 5 khóa X; sơ kết 5 năm Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 12/01/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận 6 tháng đầu năm và một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Đánh giá về kết quả hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, các đại biểu tham dự hội nghị đã làm việc nghiêm túc, thảo luận sôi nổi các nội dung của hội nghị. "Tôi xin khẳng định, qua hội nghị lần này, Ban Thường vụ Thành ủy nhận thấy rất rõ, tâm huyết trong cán bộ chủ chốt của thành phố là tiền đề để chúng ta hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nhân dân đòi hỏi nhiều, chắc chắn chúng ta sẽ làm tốt hơn", đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh./.

N.Lê-K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực