Bão số 6 gây mất điện 48/112 xã tại Phú Yên

Thứ hai, 11/11/2019 11:45
(ĐCSVN) – Theo Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, mưa bão đã gây mất điện tại 48/112 xã của tỉnh Phú Yên. Hiện nay điện lưới đã được khôi phục tại 9 xã, tuy nhiên vẫn còn 39 xã chưa có điện.

Chiều tối 10/11, bão số 6 trực tiếp vào khu vực ven biển tỉnh Phú Yên- Khánh Hòa, gây gió mạnh và mưa lớn.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên vào sáng 11/11 cho biết, bão số 6 không gây thiệt hại trực tiếp về người, tuy nhiên có 2 người bị chết do bị tai nạn trong lúc chằng chống nhà cửa. Trong đó có 1 trường hợp ở tỉnh Phú Yên do bị điện giật, 1 trường hợp ở tỉnh Bình Định do bị trượt chân ngã.

Theo Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung - Tây Nguyên, mưa bão đã gây mất điện tại 48/112 xã của tỉnh Phú Yên. Hiện nay điện lưới đã được khôi phục tại 9 xã, tuy nhiên vẫn còn 39 xã chưa có điện.


Bão số 6 tiếp tục làm sạt lở một số khu vực ven biển tỉnh Phú Yên.

Ngoài các thiệt hại trên, đại diện Ban Chỉ đạo PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, đến sáng 11/11, mặc dù bão số 6 đã suy yếu nhưng vẫn còn gió mạnh và mưa lớn trên địa bàn. Do mưa lớn trong đêm qua đã làm cho Quốc lộ 25 đoạn qua xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa) bị ngập cục bộ một số đoạn. Trong khi đó, một số thủy điện trên địa bàn, trong đó có thủy điện sông Ba Hạ xả lũ với khối lượng 1.400m3/s; Sông Bung xả 89m3/s.

Tại tỉnh Bình Định, mưa bão khiến 17 ha cây ăn quả bị ngã đổ, thiệt hại; 2 tàu cá bị hư hỏng. Tại tỉnh Khánh Hòa, 2 tàu cá đứt neo bị chìm, 10 lồng bè bị thiệt hại nặng, công trình hội trường xã Ninh Phước (thị xã Ninh Hòa) bị tốc mái, gây sạt lở hơn 40m đường, 330 ha lúa, 20ha hoa màu bị thiệt hại.

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, vào hồi 4h sáng 11/11, sau khi đi vào đất liền, cơn bão số 6 đã suy yếu hình thành một áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Nam Trung bộ. Hiện áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, di chuyển mỗi giờ 10-15km, gió giật cấp 6, gây mưa lớn trên diện rộng.

Vào khoảng 6h sáng nay (11/11), thủy điện Sông Ba Hạ tiếp tục xả lũ  1.400m3/s, Sông Bung xả 89m3/s.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai tiếp tục có chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai công tác thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại do cơn bão gây ra; khẩn trương khôi phục lại hệ thống điện lưới tại các khu vực mất điện tại tỉnh Phú Yên; kiểm tra, rà soát lại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu để chủ động sơ tán dân và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn; theo dõi tình hình diễn biến mưa lũ, tổ chức vận hành hồ chứa theo đúng quy định, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, các phương án “3 tại chỗ, 4 sẵn sàng” đã được địa phương triển khai nghiêm túc. Riêng với vấn đề lương thực dự trữ ở các đại bàn hiện nay đều được đảm bảo. Hiện nay mưa lớn vẫn đang tiếp tục xảy ra nên nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống. Vì vậy, các cấp chính quyền địa phương tiếp tục yêu cầu người dân không được chủ quan./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực