Bắc Bộ và từ Nghệ An đến Quảng Trị có mưa rất to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ

Thứ tư, 19/09/2018 08:39
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió Đông Nam ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên trong sáng 19/9 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Gần sáng 19/9, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại: Kim Bôi 25 mm; Lạc Thủy 37 mm; Yên Thủy 30mm; Lạc Sơn 24mm… đến 5 giờ sáng 19/9 các khu vực này tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm. Do mưa lớn kéo dài, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra tại các huyện: Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi, Yên Thủy, Tân Lạc (Hòa Bình). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngoài ra, một số nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa có mưa to đến rất to như: Xuân Minh: 43mm; Xuân Quỳ: 38,8mm, Thạch Lâm: 28,2mm; Cẩm Lương 27mm; Cổ Lũng: 25,8mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở Thanh Hóa, đặc biệt là các huyện: Thường Xuân, Như Xuân, Bá Thước, Thạch Thành, Cẩm Thủy.

Do ảnh hưởng của gió Đông Nam ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới nên trong đêm 18/9 phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (tính đến 1h sáng 19/9 như Đình Lập (Lạng Sơn) 64mm, Ninh Bình 40mm, Thanh Hóa 45mm, Sầm Sơn (Thanh Hóa) 43mm,…

Do ảnh hưởng của gió Đông Nam ở rìa Tây  áp cao cận nhiệt đới nên trong sáng 19/9 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Khu vực Hà Nội sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.  

Diễn biến thời tiết cho các khu vực ngày 19/9: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C,  phía Nam 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C./.

 

Lý Thanh Hương/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực