Phát huy vai trò là nhân tố tích cực trong thanh niên tín đồ tôn giáo

Thứ ba, 25/04/2017 23:09
(ĐCSVN) - Ngày 25/4, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã gặp mặt 36 điển hình thanh niên Công giáo tiêu biểu tỉnh Nghệ An.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Long Hải tặng biểu trưng của Đoàn Thanh niên cho thanh niên Công giáo tiêu biểu tỉnh Nghệ An - Ảnh: Minh Châu

36 thanh niên Công giáo được Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Nghệ An tuyên dương là những điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác Đoàn – Hội,  tích cực lao động sản xuất, đóng góp xuất sắc trong phong trào đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự xã hội, an ninh tại địa phương.

Những năm qua, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Nghệ An luôn quan tâm đến công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các địa phương có đông đồng bào theo đạo, nhiều chương trình đã được triển khai có hiệu quả như: hỗ trợ xây dựng 19 sân bóng chuyền cho các chi đoàn xóm giáo nhằm tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho nhân dân và thanh thiếu nhi, ưu tiên vốn để phát triển kinh tế cho các thanh niên, thường xuyên tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ tại các giáo xứ nhân dịp Noel, tổ chức giao lưu thể thao tại các chi đoàn xóm giáo…

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu thanh niên tôn giáo đã chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm trong công tác Đoàn - Hội, trong vận động thanh niên công giáo tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Đoàn Thanh niên, Hội LHTN các cấp tổ chức.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Nguyễn Long Hải biểu dương và ghi nhận những thành tích, đóng góp của thanh niên tín đồ tôn giáo tỉnh Nghệ An thời gian qua. Đồng chí mong muốn 36 gương thanh niên được tuyên dương lần này tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; trở thành nhân tố tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, động viên các thanh niên địa phương cùng tham gia.

Hội LHTN tỉnh Nghệ An cũng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tín đồ tôn giáo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sống tốt đời đẹp đạo, cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội và mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tín đồ, tôn giáo.

Minh Châu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực