Hội thi Thể dục thể thao Người khuyết tật toàn quốc lần thứ VI năm 2018 diễn ra tại Đà Nẵng từ 9 - 13/7

Thứ sáu, 06/07/2018 16:01
(ĐCSVN) – Hội thi Thể dục thể thao Người khuyết tật toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 sẽ tuyển chọn các vận động viên tài năng trẻ để bổ sung cho Đội tuyển quốc gia; đồng thời tuyển chọn để thành lập Đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Châu Á lần thứ III, năm 2018 tại Indonesia.
Đại diện Ban tổ chức Hội thi trao đổi với báo chí tại buổi Họp báo.

Sáng 6/7, tại Đà Nẵng, Tổng cục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Hiệp hội Paralympic Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP.Đà Nẵng tổ chức buổi Họp báo thông tin chính thức về Hội thi Thể dục thể thao Người khuyết tật toàn quốc lần thứ VI, năm 2018.

Hội thi Thể dục thể thao Người khuyết tật toàn quốc lần thứ VI, năm 2018 với phương châm: “Đoàn kết - Hòa nhập - Công bằng - Nhân ái”, hướng tới Paralympic châu Á lần thứ 3 năm 2018. 

Hội thi diễn ra  với 09 bộ môn thi đấu chính thức gồm: Điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cử tạ, cầu lông, cờ vua, boccia, judo và quần vợt.

Tổng số bộ huy chương dự kiến của giải trên 700 bộ, trong đó, điền kinh: 292 bộ (153 nam, 139 nữ); bơi lội: 208 bộ (110 nam, 98 nữ); bóng bàn: 43 bộ (21 nam,17 nữ; 05 nội dung nam, nữ phối hợp); cầu lông: 21 bộ (11 nam, 9 nữ và 01 bộ đôi nam nữ); cử tạ: 20 bộ (10 nam, 10 nữ); cờ vua: 24 bộ (12 nam, 12 nữ); boccia: 5 bộ (3 bộ cá nhân, 2 bộ đồng đội); judo: 15 nội dung cá nhân nam, nữ các hạng cân; quần vợt: 02 bộ (đôi và cá nhân nam).

Phát biểu tại buổi Họp báo, ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam cho biết, thông qua Hội thi lần này sẽ phát hiện các vận động viên tài năng trẻ để bổ sung cho đội tuyển quốc gia; đồng thời tuyển chọn để thành lập đội tuyển quốc gia tham dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Châu Á lần thứ III, năm 2018 tại Indonesia. 

Theo ông Vũ Thế Phiệt, Hội thi lần này có 29 đoàn từ các tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, với 1.300 vận động viên; trên 200 cán bộ, huấn luyện viên, gần 170 trọng tài và 150 tình nguyện viên được huy động đã sẵn sàng phục vụ công tác tổ chức.

Trong số các vận động viên tham dự Hội thi lần này, những vận động viên khuyết tật tiêu biểu của Đội tuyển quốc gia cũng tham gia thi đấu như: Lê Văn Công, Nguyễn Bình An (môn cử tạ); Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Thư (môn bơi lội); Nguyễn Thị Hải (môn điền kinh)… sẽ là những nhân tố tích cực để tiếp tục nâng cao chất lượng giải lần này./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực