Giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Thứ tư, 07/08/2019 16:50
(ĐCSVN) - Quỹ Bảo trợ Trẻ em (BTTE) Việt Nam chủ trì, phối hợp với Báo Nhi đồng tổ chức vòng chung kết Giải bóng đá quốc gia dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2019 trong các ngày 07-14/8 tại Hà Nội.

Trước đó, vòng đấu loại khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Định và Phú Thọ với sự góp mặt của 27 đội đã tìm ra 16 đội xuất sắc nhất tham gia chung kết gồm: Bộ Công an (Trường giáo dưỡng số 4 - Đồng Nai), Khánh Hoà (Làng trẻ em SOS Khánh Hòa), thành phố Hồ Chí Minh 3 (Làng thiếu niên Thủ Đức), Vũng Tàu (đội bóng Quỹ BTTE tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Cà Mau (Làng trẻ em SOS Cà Mau), Gia Lai (Làng trẻ em SOS Pleiku), Hà Tĩnh (đội bóng Quỹ BTTE Hà Tĩnh), Bình Định (Làng trẻ em SOS Quy Nhơn), Quảng Trị - Quảng Bình (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Trị và Làng SOS Quảng Bình), Đà Nẵng (Làng trẻ SOS Đà Nẵng), Kon Tum (Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum), Phú Thọ (Làng trẻ em SOS Việt Trì), Hải Phòng (Làng trẻ em SOS Hải Phòng), Nghệ An (Làng trẻ em SOS Vinh), Hà Nội (Làng trẻ em SOS Hà Nội và Làng trẻ em Birla), và Điện Biên (Đội bóng Quỹ BTTE tỉnh Điện Biên).

Lễ khai mạc giải đấu tại Cung thể thao tổng hợp Quần ngựa, Hà Nội. (Ảnh: Thanh Ngân)

Với 31 trận, giải đấu lần đầu tiên này nhằm tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về Quyền trẻ em và thực hiện Quyền trẻ em ở Việt Nam; tạo sân chơi thể thao bổ ích và ý nghĩa cho trẻ em đang sinh sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc, đồng thời phát hiện những trẻ em có năng khiếu để bồi dưỡng và bổ sung vào các đội tuyển khu vực, quốc gia; đồng thời kêu gọi cộng đồng xã hội đóng góp nguồn lực cùng Nhà nước hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ BTTE Việt Nam, đây là hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động Vì trẻ em năm 2019, hướng tới kỷ niệm 30 năm Việt Nam ký và phê chuẩn công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em, mang đậm ý nghĩa nhân văn.

Ban Tổ chức sẽ trao giải tập thể: Đội vô địch, 01 giải Nhì; 02 giải Ba; 01 giải phong cách; đội có tinh thần thi đấu tích cực, ngoài ra còn có Giải cá nhân: cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất; thủ môn xuất sắc nhất; cầu thủ xuất sắc nhất; 10 cầu thủ tiêu biểu.

Thông qua Giải bóng đá này, với sự tài trợ của các đơn vị, số tiền vận động (bằng tiền và hiện vật) của Tập đoàn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương; Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành; Công ty cổ phần tập đoàn T&T; Kim Oanh Group… là hơn 7,8 tỷ đồng.

Một pha bóng trong trận đấu giữa Hà Nội và Phú Thọ (áo trắng) ngày khai mạc. (Ảnh: Thanh Ngân)

Sau lễ khai mạc, đã diễn ra 2 cuộc tranh tài. Ở trận đấu sớm, đội Kon Tum đã gây bất ngờ lớn khi thắng đậm Hải Phòng 4-0 trong một thế trận vượt trội về trình độ kỹ thuật. Đây là trận thắng thứ 2 của Kon Tum ở vòng chung kết, trong khi trận còn lại Hà Nội thắng Phú Thọ 1-0.

Cũng trong khuôn khổ vòng chung kết, ngày 05/8 (trước ngày khai mạc), đã diễn ra một số trận đấu với kết quả: Khánh Hòa 1-2 thành phố Hồ Chí Minh 3, Đà Nẵng 1-2 Nghệ An, Hà Nội 2-3 Kon Tum, Hải Phòng 3-1 Phú Thọ, Bộ Công an 5-0 Vũng Tàu, Hà Tĩnh 8-0 Gia Lai, Cà Mau 2-4 Quảng Trị - Quảng Bình, Bình Định 1-2 Điện Biên./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực