Trung Quốc phóng vệ tinh khảo sát tài nguyên

Thứ bảy, 13/01/2018 21:41
Ngày 13/1, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh khảo sát các tài nguyên trên đất liền từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền (Jiuquan) đặt ở sa mạc Gobi, miền Bắc nước này.



Tên lửa Trường Chinh mang theo vệ tinh khảo sát tài nguyên rời bệ phóng. Ảnh: THX/TTXVN


Theo thông báo, tên lửa Trường Chinh 2D với sứ mệnh đưa vệ tinh trên lên quỹ đạo đã rời mặt đất lúc 15h10 theo giờ địa phương (tức 16h10 theo giờ Việt Nam). 

Đây là lần phóng thứ 263 của tên lửa Trường Chinh với sứ mệnh tương tự. Lần phóng gần đây nhất của tên lửa Trường Chinh là ngày 9/1 vừa qua, mang theo một cặp vệ tinh cảm ứng từ xa với độ phân giải cao từ Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên (Taiyuan) tại tỉnh Sơn Tây (Shanxi). Đây là hai vệ tinh thương mại do Tập đoàn Khoa học Không gian và Công nghệ Trung Quốc phát triển có thể cung cấp các hình ảnh với độ phân giải 0,5m./.

Theo TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực