Triều Tiên tuyên chiến với nạn quan liêu, tham nhũng

Thứ hai, 10/12/2018 18:06
(ĐCSVN) – Ngày 10/12, nhật báo Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động cầm quyền tại Triều Tiên kêu gọi tiến hành một “cuộc chiến không thỏa hiệp” với các đối tượng tham nhũng, dù ở cương vị nào.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)


Bài xã luận đăng tải trên trang nhất của Rodong Sinmun đã phát đi thông điệp lên án nạn quan liêu và tham nhũng, đồng thời xem đây là những biểu hiện “đi ngược lại lợi ích”, có khả năng phá hủy và xói mòn tinh thần đoàn kết dân tộc. Cũng theo Rodong Sinmun, Đảng Lao động Triều Tiên đã tuyên chiến với nạn quan liêu và tham nhũng.

 

Đây được xem là một nỗ lực của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong bối cảnh Triều Tiên đang tập trung vào những mục tiêu phát triển kinh tế để cải thiện đời sống của người dân nước này.

 

Thông điệp trên tờ Rodong Sinmun viết: “Chúng ta nên bắt đầu một cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống lại bất cứ đối tượng nào, cho dù ở cấp bậc nào, có hành vi làm mất uy tín của Đảng và lật đổ thành quả cách mạng của chúng ta”.

 

Qua đó, tờ báo này kêu gọi tăng cường giám sát các quan chức cấp cao của Đảng, đặc biệt là những người có dấu hiệu “làm chủ những người xung quanh và theo đuổi lợi ích riêng”.

 

Triều Tiên vẫn được biết đến là nước đưa ra những biện pháp “mạnh tay” chống lại nạn tham nhũng nhằm giữ nghiêm tính kỷ luật và uy tín của Đảng./.

Thu Lan (Theo Yonhap, news.com.au)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực