Nổ mìn ở miền Bắc Afghanistan, 8 trẻ em thiệt mạng

Thứ bảy, 22/09/2018 15:51
Ngày 22/9, cảnh sát Afghanistan cho biết, một quả mìn đã phát nổ ở tỉnh Faryab (Pha-ri-áp), miền Bắc Afghanistan, khiến 8 trẻ em thiệt mạng và 6 em khác bị thương.

 

Hiện trường vụ nổ mìn. (Nguồn: urdupoint.com)

Theo người phát ngôn lực lượng cảnh sát tỉnh Faryap, Abdul Karim Urash (Áp-đun Ca-rim U-rát), vụ nổ xảy ra vào tối 21/9 tại làng Koh-e-Sayyad (Cô E Xay-át), huyện Shirin Tagab (Si-rin Ta-ga), phía Bắc thủ phủ Maimana (Mai-ma-na) của tỉnh Faryab. Người phát ngôn cho biết, lực lượng phiến quân Taliban đã gài quả mìn này. Các nạn nhân ở độ tuổi từ 6-12 tuổi.

Taliban và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang sử dụng các thiết bị nổ tự chế (IED) tấn công vào lực lượng an ninh, song loại vũ khí tự tạo gây sát thương này cũng gây thương vong lớn cho dân thường. Theo số liệu do phái bộ LHQ tại Afghanistan công bố, hơn 1.690 thường dân nước này đã thiệt mạng và hơn 3.430 người khác bị thương trong các vụ nổ liên quan tới xung đột trong 6 tháng đầu năm nay, trong đó có 363 trẻ em bị mất mạng và 992 em bị thương./.

 

 

Minh Châu/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực