Liên hợp quốc tiếp tục ngăn chặn xuất khẩu dầu thô bất hợp pháp từ Libya

Thứ ba, 06/11/2018 15:38
Ngày 5/11, Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2441 gia hạn các biện pháp ngăn chặn việc xuất khẩu dầu thô bất hợp pháp từ Libya, hiệu lực kéo dài đến ngày 15/2/2020.
Cuộc họp Hội đồng bảo an LHQ tại New York, Mỹ ngày 2/11/2018.
Ảnh: THX/TTXVN

Nghị quyết 2441 gia hạn các ủy quyền và biện pháp được áp đặt theo Nghị quyết 2146 (2014), cho phép các nước thành viên sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết tùy theo hoàn cảnh cụ thể để kiểm tra tàu trên biển liên quan tới hoạt động xuất khẩu dầu từ Libya. Nghị quyết này cũng quy định rõ rằng các ủy quyền và biện pháp sẽ áp dụng đối với cả các tàu bốc xếp, vận chuyển, dỡ hàng xăng dầu, kể cả dầu thô hoặc các sản phẩm tinh chế đang xuất khẩu trái phép hoặc có ý định xuất khẩu bất hợp pháp từ Libya.

Nghị quyết 2441 cũng kéo dài nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng chuyên gia đang hỗ trợ cho Ủy ban về các biện pháp trừng phạt Libya 1970. Báo cáo mới nhất của Hội đồng chuyên gia này cho thấy từ tháng 8/2017 đến tháng 8/2018, "Công ty Dầu khí quốc gia" thuộc chính quyền đối lập của Tướng Khalifa Haftar (Kha-li-pha Háp-ta) tại miền Đông Libya đã 6 lần xuất khẩu dầu thô bất hợp pháp.

Libya rơi vào bất ổn sau cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi (Mô-am-mơ Ga-đa-phi) hồi năm 2011. Hiện ở quốc gia này tồn tại 2 chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng, gồm Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) được quốc tế công nhân hoạt động tại Tripoli do Thủ tướng Fayez al-Sarraj (Phây-ét An Xê-rai) lãnh đạo và một chính quyền ở miền Đông./.       

Tấn Đạt/TTXVN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực