Kim ngạch thương mại Nga – Trung đạt trên 70 tỷ USD trong 8 tháng

Thứ hai, 09/09/2019 20:18
(ĐCSVN) – Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Nga và Trung Quốc 8 tháng đầu năm tăng 4,5% lên 70,59 tỷ USD. Đây là con số được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 8/9/2019.

Ảnh minh họa (Nguồn: TASS)

Theo số liệu được Tổng cục công bố, sản lượng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Trung Quốc vào Nga cho thấy tăng trưởng bằng 0 trong 8 tháng đầu năm nay, ước đạt gần 31,14 tỷ USD. Nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Nga vào Trung Quốc tăng 8,3% lên 39,45 tỷ USD. Vào tháng 7, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 9,41 tỷ USD.

Năm 2016, thương mại Nga – Trung tăng 2,2%, đạt 69,52 tỷ USD. Năm 2017, con số này tăng 20,8% lên 84,07 tỷ USD và năm 2018, con số này vượt 107 tỷ USD, tương ứng 27,1%.

Bắc Kinh và Moskva đặt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỷ USD vào năm 2024, Tân Đại sứ Trung Quốc tại Liên bang Nga Zhang Hanhui cho biết.

Ông Zhang Hanhui khẳng định Bắc Kinh rất quan tâm mở rộng hợp tác với Moskva trong nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có thương mại, đầu tư, công nghệ mới và năng lượng....

Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga ông Denis Manturov nhận định quan hệ hợp tác thương mại và công nghệ giữa Nga và Trung Quốc ngày càng tăng cường và phát triển mạnh mẽ. Ông Manturov cũng cho biết Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Nga.

Một số học giả Trung Quốc cho rằng các lệnh trừng phạt và chính sách thuế quan của Mỹ đang khiến Nga và Trung Quốc xích lại gần nhau hơn, tạo cơ hội mới cho sự phát triển sâu rộng mối quan hệ hợp tác kinh tế song phương.

Trong chuyến thăm Nga kéo dài 3 ngày (từ 5-7/6/2019) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh và Moskva đã ký các thỏa thuận trị giá hơn 20 tỷ USD để tăng cường quan hệ kinh tế trong những lĩnh vực như công nghệ và năng lượng./.

Hoài Hà (Theo TASS, Russia-briefing.com)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực