Boeing bất ngờ nhận đơn hàng lớn sau sự cố dòng máy bay 737 MAX

Thứ tư, 19/06/2019 19:15
(ĐCSVN) - Boeing bất ngờ lấy lại niềm tin tại Triển lãm Hàng không quốc tế Paris Air Show khi Tập đoàn hàng không quốc tế International Consolidated Airlines Group (IAG) – công ty chủ quản hãng hàng không British Airways (Anh) ngày 18/6 ký biên bản ghi nhớ về việc mua 200 chiếc máy bay 737 MAX sau khi dòng máy bay này bị đình chỉ kể từ tháng 3/2019 sau hai thảm họa máy bay vừa qua.

Kéo dài thời hạn đình chỉ hoạt động dòng máy bay 737 MAX đến 3/9


Một chiếc máy bay 737 MAX của American Airlines tại sân bay 
LaGuardia, New York (Ảnh: AFP)

Theo giá niêm yết sản phẩm, thỏa thuận mua bán này trị giá hơn 24 tỷ USD. Dù mới chỉ dừng lại ở ý định thư, tuy nhiên quyết định của IAG đã gây ra một sú sốc lớn tại Paris Air Show, nơi các hãng hàng không thế giới đang nỗ lực tìm niềm tin nơi khách hàng sau khủng hoảng hàng không từ dòng máy bay Boeing 737 MAX.

“Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào Boeing và hi vọng dòng máy bay này sẽ được cấp phép hoạt động trở lại trong vòng vài tháng tới”, Giám đốc điều hành IAG Willie Walsh cho hay, thông báo đây là thương vụ đầu tiên kể từ khi dòng máy bay 737 MAX bị đình chỉ bay.

IAG cho biết họ đã có kế hoạch mua các dòng máy bay 737-8 và dòng 737-10 cho đơn hàng có tổng số 200 chiếc này, dự kiến sẽ được giao trong khoảng từ 2023 – 2027.

Đáp lại thiện chí của IAG, Giám đốc điều hành Boeing Dennis Muilenburg đã bày tỏ sự cảm ơn trước sự tín nhiệm của IAG đối với máy bay 737 MAX và đội ngũ Boeing. 

“Chúng tôi sẽ cất cánh trở lại khi biết chắc là mọi sự đều an toàn, đó là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi,” theo lời ông Muilenburg.

Ông Dennis Muilenburg cho biết Boeing đã tập trung khắc phục các lỗi kỹ thuật nhằm nối lại hoạt động an toàn cho máy bay MAX. 

Cũng trong ngày 18/6, Boeing tuyên bố đã bán được 30 chiếc 787 Dreamliner cho hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air.

Sự ủng hộ của IAG đã giúp cổ phiếu Boeing đã tăng hơn 4% trong phiên giao dịch ngày 18/6.

Ông Dennis Muilenburg cho biết họ đến Paris Air Show lần này không nhằm thuyết phục khách hàng mua thêm phi cơ, nhưng coi đây là cơ hội để Boeing trấn an khách hàng cũng như các nhà thầu rằng hãng này đang nỗ lực nhằm đưa phi cơ 737 MAX cất cánh trở lại.

IAG là một trong những tập đoàn hàng không lớn nhất thế giới, với tổng cộng 582 máy bay khai thác 268 tuyến đường bay trên toàn thế giới, vận chuyển 113 triệu lượt hành khách trong năm 2018.  

Đầu năm 2019, IAG cũng hoàn tất đơn đặt hàng mua máy bay 777X của Boeing, để hoàn thiện đội bay 777s và 787 Dreamliners của hãng.

Trước đó, Boeing đã buộc phải dừng cung cấp dòng máy bay 737 MAX trong bối cảnh các hãng hàng không trên toàn cầu đình chỉ hoạt động tất cả máy bay 737 MAX sau khi một chiếc loại này thuộc hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi hôm 10/3, khiến tất cả 157 người trên khoang thiệt mạng.

Ngày 29/10/2018, một chiếc 737 MAX thuộc hãng hàng không Lion Air của Indonesia rơi xuống biển Java, cướp đi mạng sống của tất cả 189 hành khách./.

Hoài Hà (Theo Reuters, CNBC, AFP)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực