Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách của Việt Nam ở vùng đồng bào Khmer

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách của Việt Nam ở vùng đồng bào Khmer

(ĐCSVN) - Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Việt Nam nằm trong nhóm cao về Chỉ số phát triển con người HDI
Việt Nam nằm trong nhóm cao về Chỉ số phát triển con người (HDI)
(ĐCSVN) - Giá trị HDI của Việt Nam năm 2022 là 0,726, đứng thứ 107 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 1990 đến năm 2022, giá trị HDI của Việt...
Tăng cường cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các nước
Tăng cường cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các nước
(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngoại giao Antalya 2024, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã có các cuộc làm việc với một số quan chức các nước.
Chuyến thăm Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
Chuyến thăm Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
(ĐCSVN) - Đây là khẳng định của Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự...
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về kết quả chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng
Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về kết quả chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

(ĐCSVN) – Ngày 11/4, truyền thông Lào và các tờ báo lớn của nước ngoài đã đăng tải nhiều tin, bài và ảnh về các hoạt động cũng như về kết quả chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong hai ngày 10-11/4. Các bài viết hoan nghênh và đánh giá cao kết quả của chuyến thăm, tin tưởng rằng sự kiện này sẽ góp phần tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ Việt Nam – Lào.

Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam
Chuyến thăm góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, sáng 10/4, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức CHDCND Lào.

Quốc tế đánh giá cao sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của đoàn công tác cứu nạn cứu hộ Việt Nam
Quốc tế đánh giá cao sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của đoàn công tác cứu nạn cứu hộ Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, ngày 12/2, mặc dù mới bước sang ngày thứ hai tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại thành phố Adiyaman của Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các thành viên đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã được các lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế đánh giá cao. Khi gặp các thành viên của đoàn, những người dân địa phương luôn để tay phải lên ngực trái để thể hiện sự cảm động và biết ơn đối với những lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam.

Chuyến thăm tạo xung lực mạnh mẽ cho quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Brunei
Chuyến thăm tạo xung lực mạnh mẽ cho quan hệ Việt Nam - Singapore, Việt Nam - Brunei

(ĐCSVN) - Nhận lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Singapore và Brunei Darrussalam từ ngày 8-11/2. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế.

Tôi mong chờ cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa và lịch sử Việt Nam
"Tôi mong chờ cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về văn hóa và lịch sử Việt Nam"

(ĐCSVN) - Đây là chia sẻ của Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp Xuân mới Quý Mão. Theo bà Solbakken, một trong những “đặc quyền” của nghề ngoại giao là được trải nghiệm các nền văn hóa và truyền thống khác nhau...

Việt Nam và CH Áo vẫn còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa
Việt Nam và CH Áo vẫn còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa

(ĐCSVN) - Năm 2022, Việt Nam và Áo kỷ niệm tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và sự kiện đó đã mang lại cơ hội tuyệt vời để chúng ta đánh giá quan hệ đối tác giữa hai nước. Trong suốt 50 năm qua, mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Áo đã phát triển trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, chúng ta vẫn còn tiềm năng để thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa.

Ngày Tết Việt Nam trong mắt các bạn Lào
Ngày Tết Việt Nam trong mắt các bạn Lào

(ĐCSVN) – Với những người bạn Lào đã và đang học tập ở Việt Nam, dịp Tết cổ truyền của người Việt là một dịp thật ý nghĩa, giúp họ hiểu thêm về văn hóa và gắn bó hơn với đất nước và con người Việt Nam.

Vì một nền giáo dục bao trùm ở Việt Nam
"Vì một nền giáo dục bao trùm ở Việt Nam"

(ĐCSVN) - Trước thềm Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các Đại sứ, Đại biện lâm thời 4 nước Nhóm G4 tại Việt Nam gồm: New Zealand, Canada, Na Uy và Thụy Sĩ đã đến thăm Làng May Mắn (TP Hồ Chí Minh) và gửi đi thông điệp chúc mừng năm mới, với mong muốn tạo dựng được một nền giáo dục bao trùm, dành cho tất cả mọi người dân Việt Nam.

Tôi rất ấn tượng với những thành tựu mới nhất của Việt Nam
"Tôi rất ấn tượng với những thành tựu mới nhất của Việt Nam"

(ĐCSVN) - Đây là chia sẻ của Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Kamal Oglu Mehdizade trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Mehdizade đánh giá Việt Nam ngày nay là một quốc gia đang phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất, kim ngạch ngoại thương tăng hàng năm và ngày càng thu hút nhiều vốn đầu tư từ nước ngoài.

Báo chí quốc tế đánh giá cao sản phẩm Viettel tại Vietnam Defence
Báo chí quốc tế đánh giá cao sản phẩm Viettel tại Vietnam Defence

(ĐCSVN) - Tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022 (Vietnam Defence 2022) vừa qua, Viettel được nhiều báo chí nước ngoài ca ngợi về sự ấn tượng và thành công qua hệ sinh thái các sản phẩm công nghệ cao. Đặc biệt là việc ký kết xuất khẩu thiết bị viễn thông sang Ấn Độ của Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT).

Chuyến thăm góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào
Chuyến thăm góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào

(ĐCSVN) - Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức CHDCND Lào, truyền thông nước bạn đã có nhiều bài viết về sự kiện quan trọng này, tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Châu Âu, Mỹ - Nga Một năm nhìn lại
Châu Âu, Mỹ - Nga: Một năm nhìn lại

(ĐCSVN) – Năm 2022 thế giới vẫn đang trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp thì bất đồng, căng thẳng chưa từng có giữa phương Tây và Nga, không những không được giải quyết mà còn bùng phát thành xung đột quân sự tại Ukraine và lan sang nhiều lĩnh vực, khiến gia tăng nguy cơ về các cuộc khủng hoảng và hậu quả không mong muốn.

Quan hệ Indonesia - Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc
Quan hệ Indonesia - Việt Nam được xây dựng trên nền tảng vững chắc

Trong bài xã luận đăng ngày 21/12 trên bản tin của hãng thông tấn nhà nước Antara, nhà báo kỳ cựu Mohammad Anthoni khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử gần 70 năm qua, quan hệ Indonesia - Việt Nam đã phát triển ổn định, sâu sắc và bền chặt trên nhiều lĩnh vực với nền tảng được các nhà lãnh đạo hai nước thiết lập.

Chuyến thăm là động lực thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới
Chuyến thăm là động lực thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới

(ĐCSVN) – Trong những ngày qua, truyền thông quốc tế có nhiều bài viết xoay quanh chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính từ ngày 13-15/12, tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ là một dấu mốc mới và là một động lực để thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Tăng cường mối quan hệ sâu sắc và triển vọng hợp tác Việt - Pháp
Tăng cường mối quan hệ sâu sắc và triển vọng hợp tác Việt - Pháp

(ĐCSVN) - Nói về chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Thượng viện Pháp tới Việt Nam kể từ năm 2008 và cũng là chuyến thăm châu Á đầu tiên của mình kể từ khi được bầu lại làm Chủ tịch Thượng viện vào năm 2014, ông Gérard Larcher khẳng định: "Lựa chọn Việt Nam không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ mối quan hệ sâu sắc giữa hai nước cùng triển vọng hợp tác trong tương lai".

Lạm phát ở Eurozone giảm lần đầu tiên trong 17 tháng
Lạm phát ở Eurozone giảm lần đầu tiên trong 17 tháng

(ĐCSVN) – Ngày 30/11, Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố số liệu cho thấy, tỷ lệ lạm phát hàng năm ở khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 11 này đã giảm lần đầu tiên trong 17 tháng qua.

Citigroup hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu
Citigroup hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu

(ĐCSVN) - Ngày 30/11, công ty dịch vụ tài chính Citigroup đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 xuống mức 2% trong bối cảnh các thể chế tài chính lớn trên thế giới như Goldman Sachs, Barclays và JP Morgan cũng đã có những động thái tương tự.

OPEC cắt giảm sản lượng dầu trong tháng 11
OPEC cắt giảm sản lượng dầu trong tháng 11

(ĐCSVN) – Ngày 30/11, một cuộc khảo sát do hãng tin Reuters thực hiện cho thấy, sản lượng dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã giảm trong tháng 11, phù hợp với cam kết cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày của OPEC và các đối tác (OPEC+).

Nga tăng cường mua sắm quốc phòng trong năm 2023
Nga tăng cường mua sắm quốc phòng trong năm 2023

(ĐCSVN) - Ngày 30/11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga sẽ tăng 50% chi phí mua sắm quốc phòng trong năm 2023 nhằm đảm bảo quân đội được cung cấp 97% thiết bị quân sự và vũ khí.

Việt Nam luôn giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển
Việt Nam luôn giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển

(ĐCSVN) – Bày tỏ vui mừng khi tới Việt Nam tham dự Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới, các đại biểu quốc tế cùng chia sẻ những cảm nhận tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam cũng như đánh giá cao vai trò của nước chủ nhà tại kỳ Đại hội lần này.

Qatar sẵn sàng cho Lễ khai mạc World Cup 2022
Qatar sẵn sàng cho Lễ khai mạc World Cup 2022

(ĐCSVN) - Lễ khai mạc World Cup Qatar 2022 sẽ diễn ra vào lúc 17h40 giờ địa phương (tức 21h40 hôm nay 20/11 theo giờ Việt Nam). Với dàn ca sĩ và ban nhạc hàng đầu thế giới cùng màn trình diễn pháo hoa đặc sắc, nước chủ nhà Qatar hứa hẹn mang đến một buổi lễ hoành tráng và ngoạn mục.

Truyền thông Thái Lan khẳng định tầm quan trọng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Truyền thông Thái Lan khẳng định tầm quan trọng chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

(ĐCSVN) - Ngày 13/11, trang ThaiPBSWorld (Thái Lan) đã có bài viết khẳng định tầm quan trọng của chuyến thăm chính thức Thái Lan sắp tới của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh chuyến thăm đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giữa hai nước hiện nay, nâng cấp từ mối quan hệ đối tác chiến lược thiết lập năm 2013.

Truyền thông Campuchia đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Võ Văn Thưởng
Truyền thông Campuchia đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Võ Văn Thưởng

Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí truyền thông Campuchia đưa khá nhiều tin, bài, hình ảnh về chuyến thăm, làm việc và các hoạt động của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 17 đến 19/10/2022, đồng thời đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đồng chí Võ Văn Thưởng.