Tây Ban Nha – điểm đến bằng đường biển hàng đầu của người di cư và người tị nạn ở châu Âu

Thứ tư, 18/07/2018 23:34
(ĐCSVN) – Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) ngày 17/7 thông báo cho biết cuối tuần qua, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia châu Âu điểm đến hàng đầu của những người di cư và người tị nạn vượt Địa Trung Hải từ các bờ biển châu Phi.
Người di cư vượt biển Địa Trung Hải được một con tàu của Bỉ cứu thoát (Ảnh: UN)

Theo IOM, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2018 tới ngày 15/7/2018, đã có 18.016 người di cư và người tị nạn tới bờ biển Tây Ban Nha. Trong khi đó, Italy – vốn trước đây từng là quốc gia châu Âu điểm đến hàng đầu của người di cư và người tị nạn từ châu Phi – thì nay lại đứng sau Tây Ban Nha với 17.827 lượt người tới đăng ký di cư và tị nạn kể từ đầu năm đến nay. Hy Lạp đứng thứ ba với 14.678 người đến cùng kỳ.

Những người tới Tây Ban Nha đã tăng mạnh trong năm 2018, đặc biệt là kể từ cuối tháng 6 trở lại đây.

Trong 5 tháng đầu năm nay, 8.150 nam giới, phụ nữ và trẻ em đã được cứu ở vùng biển Tây Ban Nha sau khi rời khỏi châu Phi, trung bình 54 người mỗi ngày.

Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày 30/6 vừa qua, 9.866 người đã đến Tây Ban Nha, tương ứng với gần 220 người di cư và người tị nạn mỗi ngày.

Biển không phải là con đường di trú chỉ dành cho người di cư và người tị nạn đến Tây Ban Nha. Gần 3.000 người trong số họ (2.874 người theo các nhà chức trách Tây Ban Nha) đã cố gắng nhập cư bất hợp pháp vào Tây Ban Nha thông qua những cộng đồng Phi Melilla và Ceuta.

Văn phòng IOM tại Madrid cũng thông báo rằng các xuồng cứu sinh Salvamento Maritimo và tàu Guardia Civil của Tây Ban Nha đã cứu sống hơn 500 người di cư và người tị nạn ở Địa Trung Hải vào cuối tuần qua. Hầu hết trong số họ đã được cứu tại khu vực eo biển Gibraltar và cập cảng Algeciras, Barbate và Tarifa, ở vùng Andalusia. Những người di cư và người tị nạn khác đã được cứu ở biển Alboran và cập cảng Almería (phía Đông Andalusia).

Theo IOM, hơn 50.872 người di cư và người tị nạn đã đến bờ biển châu Âu vào năm 2018 sau khi vượt qua Địa Trung Hải trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 – 15/7 vừa qua. Trong năm 2017, con số này đã cao hơn gấp đôi (109.746 người) và cao hơn 4,7 lần vào năm 2016 (241.859 người) trong cùng thời kỳ./.

Khánh Linh (Theo UN, Euronews)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực