Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu

Thứ sáu, 23/03/2018 17:26
(ĐCSVN) – Ngày Khí tượng Thế giới được kỷ niệm vào ngày 23/3 hàng năm là dịp để kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế tới tầm quan trọng của khí tượng đối với hoạt động sống của con người.
Chủ đề của Ngày Khí tượng Thế giới năm 2018. (Ảnh: monre.gov.vn)

Ngày Khí tượng Thế giới được tổ chức nhằm ghi nhớ sự kiện Công ước thành lập Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) có hiệu lực vào ngày 23/3/1950; đồng thời tôn vinh những đóng góp to lớn của Cơ quan Khí tượng Thủy văn trong công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của con người.

Năm 2018, chủ đề của Ngày Khí tượng Thế giới được lựa chọn là “Sẵn sàng với thay đổi thời tiết, ứng phó thông minh với khí hậu” với mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của thời tiết và khí hậu đối với an sinh xã hội, sức khỏe cộng đồng và an ninh lương thực. Đây cũng là thông điệp nêu bật sự cần thiết phải tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về thời tiết, biến đổi khí hậu, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác dự báo thời tiết; đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng trong các hoạt động kinh tế - xã hội, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Trong thông điệp đưa ra nhân ngày kỷ niệm này, Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petteri Taalas nêu rõ: Thời tiết, khí hậu và nước đều rất quan trọng đối với an sinh xã hội, sức khoẻ cộng đồng và an ninh lương thực; song chúng cũng có thể mang sức tàn phá. Nhiều hình thức thời tiết cực đoan như lốc xoáy nhiệt đới, mưa lớn, làn sóng khí hậu nóng, hạn hán, bão lũ,… ảnh hưởng tiêu cực đến sinh kế của người dân. Đặc biệt trong thời gian gần đây, biến đối khí hậu lại càng làm gia tăng cường độ và tần suất của những hiện tượng thời tiết cực đoan này.

Từ đó, ông Petteri Taalas kêu gọi cộng đồng quốc tế cần luôn “sẵn sàng với thay đổi thời tiết – Ứng phó thông minh với khí hậu” và quản lý nguồn nước một cách thông minh. “Đây là điều cần thiết để hỗ trợ các chương trình nghị sự quốc tế về phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” – ông nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy dân số thế giới ngày càng tăng đang đối mặt với nhiều hiểm hoạ liên quan đến lốc xoáy nhiệt đới, bão lớn, mưa lớn, làn sóng khí hậu nóng, hạn hán và nhiều hiện tượng khác. Sự thay đổi khí hậu lâu dài làm tăng cường độ và tần suất của một số hiện tượng này và làm tăng mực nước biển và axit hóa đại dương. Những mối đe dọa này được nhấn mạnh hơn nữa bởi quá trình đô thị hoá và mở rộng các siêu đô thị. Trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải sẵn sàng ứng phó và cảnh báo về thời tiết, khí hậu và nước./.

Khánh Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực