Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn

Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn

(ĐCSVN) - Mưa lớn và sét đánh đã khiến ít nhất 49 người dân Pakistan thiệt mạng trong 3 ngày qua.
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, các báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc và các bên liên quan về Việt Nam có rất nhiều nội dung...
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
(ĐCSVN) - Ngày 15/4/2024, tại Hà Nội, Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) và Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã công bố khoản cho vay trị...
Việt Nam đóng góp 500 000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine
Việt Nam đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine
(ĐCSVN) - Tại buổi làm việc, bà Greta Gunnarsdottir cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho...
Việt Nam thấu hiểu, trân trọng giá trị của hoà bình, hợp tác và phát triển
Việt Nam thấu hiểu, trân trọng giá trị của hoà bình, hợp tác và phát triển

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với tinh thần “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng tới tương lai”, bằng sự kiên trì, cố gắng và nỗ lực không mệt mỏi, Việt Nam đã biến thù thành bạn, chuyển đối đầu thành đối thoại, vừa hợp tác, vừa đấu tranh, đưa đối thủ thành đối tác, và được bạn bè quốc tế xem là hình mẫu của hợp tác, khắc phục và hoà giải sau chiến tranh vì sự phát triển và thịnh vượng chung của các bên.

Giải quyết biến đổi khí hậu phải có cách tiếp cận toàn cầu và toàn dân
Giải quyết biến đổi khí hậu phải có cách tiếp cận toàn cầu và toàn dân

(ĐCSVN) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức toàn cầu lớn nhất, tác động trực tiếp và gây tổn thất nặng nề đối với phát triển kinh tế, an sinh xã hội và trực tiếp đối với an toàn tính mạng, sức khỏe của người dân... Phải có cách tiếp cận toàn cầu và toàn dân, với những giải pháp đột phá, tổng thể, toàn diện, đổi mới, sáng tạo và có trách nhiệm để hạn chế tối đa mức tăng nhiệt độ Trái Đất.

Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc
Tổng thống Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc

(ĐCSVN) - Trong phần mở đầu phát biểu của mình, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nêu đậm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, trong đó nhấn mạnh không ai có thể tưởng tượng có một ngày Tổng thống Hoa Kỳ đứng cạnh Lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội và tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất. Điều này là một minh chứng cho việc các nước có thể vượt qua quá khứ, từ đối thủ trở thành đối tác để cùng giải quyết các thách thức và hàn gắn vết thương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm G77 và Trung Quốc

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng chia sẻ đối với Việt Nam, khoa học - công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu, là đột phá chiến lược. Việt Nam hiện đang là một trong bốn nước đi đầu thúc đẩy mô hình chuyển đổi năng lượng công bằng với mục tiêu trở thành trung tâm chuyển đổi năng lượng xanh của khu vực.

Cùng hành động vì một bầu không khí sạch cho tất cả mọi người
Cùng hành động vì một bầu không khí sạch cho tất cả mọi người

(ĐCSVN) - Ô nhiễm không khí đang là vấn đề khẩn cấp toàn cầu và cộng đồng quốc tế cần cùng nhau hành động vì một bầu không khí sạch. Đây là thông điệp do Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đưa ra nhân Ngày Quốc tế không khí sạch cho bầu trời xanh năm nay (7/9/2023).

2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử
2023 có thể là năm nóng nhất trong lịch sử

(ĐCSVN) - 2023 có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử loài người và các mức nhiệt ghi nhận trên toàn cầu trong thời gian mùa Hè vừa qua ở Bắc bán cầu cũng ở mức cao nhất trong lịch sử.

Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc
Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc

(ĐCSVN) - Chủ tịch ĐHĐ Khóa 77 Csaba Kőrösi, Chủ tịch ĐHĐ Khóa 78 Dennis Francis và Phó Tổng Thư ký LHQ Amina J. Mohammed đã phát biểu tại sự kiện, cùng với sự tham dự đông đủ của tất cả các thành viên LHQ. Với việc kết thúc Khoá 77 ĐHĐ LHQ, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Phó Chủ tịch ĐHĐ LHQ (9/2022-9/2023).

ADB Khoảng cách tài trợ thương mại tăng lên 2,5 nghìn tỷ USD trong năm 2022
ADB: Khoảng cách tài trợ thương mại tăng lên 2,5 nghìn tỷ USD trong năm 2022

(ĐCSVN) - Khoảng cách tài trợ thương mại toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 2,5 nghìn tỷ USD vào năm 2022 từ mức 1,7 nghìn tỷ USD hai năm trước đó, do lãi suất tăng, triển vọng kinh tế suy yếu, lạm phát và biến động địa chính trị làm giảm khả năng cung cấp dịch vụ của các ngân hàng cho tài trợ thương mại, theo Khảo sát Khoảng cách Tài trợ thương mại, Tăng trưởng và Việc làm năm 2023 do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố hôm nay (6/9).

Phát huy sức mạnh tự thân, củng cố đoàn kết nội khối để khẳng định giá trị chiến lược của ASEAN
Phát huy sức mạnh tự thân, củng cố đoàn kết nội khối để khẳng định giá trị chiến lược của ASEAN

(ĐCSVN) - Trước vòng xoáy của cạnh tranh gay gắt giữa các nước lớn, Thủ tướng nhấn mạnh để ASEAN giữ vững vai trò trung tâm, câu trả lời duy nhất là phát huy sức mạnh tự thân, củng cố đoàn kết nội khối để khẳng định giá trị chiến lược của mình. Các nước ASEAN cần nêu cao tinh thần độc lập, tự cường, thượng tôn pháp luật và kiên định với các nguyên tắc cơ bản và chuẩn mực ứng xử của ASEAN.

Trẻ em châu Phi phải chịu nhiều “gánh nặng” do biến đổi khí hậu​
Trẻ em châu Phi phải chịu nhiều “gánh nặng” do biến đổi khí hậu​

(ĐCSVN) - Theo báo cáo vừa được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) công bố ngày 1/9, trẻ em châu Phi nằm trong số những đối tượng có nguy cơ cao nhất phải chịu tác động của biến đổi khí hậu, nhưng các em đang bị thiếu nguồn tài trợ cần thiết để giúp thích nghi, sống sót và ứng phó với cuộc khủng hoảng này.

Mali Ít nhất 200 000 trẻ em có nguy cơ tử vong vì đói
Mali: Ít nhất 200.000 trẻ em có nguy cơ tử vong vì đói

(ĐCSVN) - Theo các cơ quan của Liên hợp quốc, sự kết hợp giữa xung đột vũ trang kéo dài, tình trạng di dời trong nước và khả năng tiếp cận nhân đạo hạn chế có nguy cơ đẩy gần một triệu trẻ em dưới 5 tuổi vào tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở Mali vào cuối năm nay, và ít nhất 200.000 trẻ có nguy cơ bị tử vong vì đói...

Cảnh báo sụt giảm đáng kể sản lượng ngũ cốc trên khắp châu Á
Cảnh báo sụt giảm đáng kể sản lượng ngũ cốc trên khắp châu Á

(ĐCSVN) – Thời tiết khô hạn bất thường trong tháng 8 đã khiến sản lượng nhiều loại ngũ cốc và hạt có dầu ở châu Á giảm mạnh trong bối cảnh hiện tượng thời tiết El Nino đang tăng cường. Các chuyên gia dự báo lượng mưa thấp hơn trong tháng 9 sẽ tiếp tục đe dọa đến nguồn cung lương thực.

BRICS Định vị vai trò trong thế giới nhiều biến động
BRICS: Định vị vai trò trong thế giới nhiều biến động

(ĐCSVN) – Ra đời vào đầu thế kỷ XXI gồm 4 nước thành viên, sau đó Nam Phi gia nhập, vai trò và ảnh hưởng của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đã, đang không ngừng mở rộng và ngày càng phát huy vị trí là đầu tàu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thế giới. Trong bối cảnh tình hình thế giới nói chung và nền kinh tế thế giới nói riêng đang thay đổi sâu sắc và phức tạp, vai trò của Nhóm ngày càng được cộng đồng quốc tế đề cao cùng kỳ vọng.

Cảnh giác trước nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 tái bùng phát
Cảnh giác trước nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 tái bùng phát

(ĐCSVN) – Dịch COVID-19 đang có xu hướng quay trở lại trong thời gian gần đây khi số ca mắc mới được ghi nhận ở 103 quốc gia tăng với tỷ lệ đáng lo ngại. Trong bối cảnh đó, người dân cần tiếp tục cảnh giác với dịch bệnh, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương và người có bệnh nền. Không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, vì vậy, vẫn là những điều thiết yếu mà mỗi chúng ta cần nhắc nhớ.

ADB Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với khủng hoảng vật giá leo thang
ADB: Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với khủng hoảng vật giá leo thang

(ĐCSVN) - Theo ADB, để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng vật giá leo thang, các chính phủ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có thể tăng cường các hệ thống bảo trợ xã hội, gia tăng hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính của người dân, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển nguồn vốn con người.

Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển không có biển
Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển không có biển

(ĐCSVN) - Dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự phiên họp cấp cao Á - Âu về rà soát chương trình hành động Vienna về các nước đang phát triển không có biển, Đại sứ Phan Chí Thành khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển không có biển; sẵn sàng đóng góp vào các mục tiêu và hành động chung...

Lời thức tỉnh muộn màng
Lời thức tỉnh muộn màng!

(ĐCSVN) – Mỗi ngày trôi qua, những thông tin cập nhật về thiệt hại của thảm họa cháy ở Hawaii (Mỹ) lại khiến chúng ta bàng hoàng. Việc xuất hiện thông tin về hỏa hoạn ở một nơi nào đó trên thế giới không còn xa lạ. Thế nhưng, những hình ảnh chẳng khác nào “ngày tận thế” ở Hawaii đã gióng lên hồi chuông thức tỉnh về cách mà chúng ta hành động trong chống biến đổi khí hậu.

Xung đột đang tàn phá cuộc sống của người dân Sudan
Xung đột đang tàn phá cuộc sống của người dân Sudan

(ĐCSVN) – Cuộc xung đột kéo dài 4 tháng qua ở Sudan đã gây ra những thảm họa nhân đạo nghiêm trọng cho quốc gia châu Phi. Để giải quyết vấn đề nhức nhối này, cần tới sự phối hợp hành động từ cộng đồng quốc tế.

Thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng nhất trong hơn 140 năm qua
Thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng nhất trong hơn 140 năm qua

(ĐCSVN) – Trong tháng 7/2023, nhiệt độ trái đất nóng hơn 1,18°C (2,12°F) so với mức trung bình và đã phá vỡ các kỷ lục được thiết lập trong 143 năm qua. Nói cách khác, thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng kỷ lục kể từ năm 1880.

Liên hợp quốc kêu gọi thiết lập tuyến đường an toàn cho người di cư
Liên hợp quốc kêu gọi thiết lập tuyến đường an toàn cho người di cư

(ĐCSVN) – Theo thống kê từ đầu năm đến nay, hơn 1.800 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên tuyến di cư Trung Địa Trung Hải. Các cơ quan của Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại trước tình hình này, đồng thời kêu gọi tạo tuyến đường an toàn cho người di cư và người xin tị nạn hướng đến Liên minh châu Âu (EU).

Liên hợp quốc cảnh báo về khủng hoảng khí hậu ở Iraq
Liên hợp quốc cảnh báo về khủng hoảng khí hậu ở Iraq

(ĐCSVN) - Ngày 9/8, Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk cảnh báo rằng nhiệt độ tăng cao và cuộc khủng hoảng nước ở Iraq có thể là lời cảnh báo về tương lai đang đến với các quốc gia khác trên thế giới.