Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn

Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn

(ĐCSVN) - Mưa lớn và sét đánh đã khiến ít nhất 49 người dân Pakistan thiệt mạng trong 3 ngày qua.
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, các báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc và các bên liên quan về Việt Nam có rất nhiều nội dung...
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
(ĐCSVN) - Ngày 15/4/2024, tại Hà Nội, Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) và Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã công bố khoản cho vay trị...
Việt Nam đóng góp 500 000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine
Việt Nam đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine
(ĐCSVN) - Tại buổi làm việc, bà Greta Gunnarsdottir cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho...
2023 là năm nóng nhất trong lịch sử
2023 là năm nóng nhất trong lịch sử

(ĐCSVN) - 2023 là năm nóng nhất kể từ khi các kỷ lục về nhiệt độ bắt đầu được ghi nhận từ năm 1850. Đây cũng là năm có nhiệt độ trung bình tất cả các ngày cao hơn 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, với nền nhiệt có thể vượt quá nhiệt độ của bất kỳ giai đoạn nào trong ít nhất 100.000 năm qua.

Hàn Quốc vừa trải qua năm ấm nhất trong lịch sử
Hàn Quốc vừa trải qua năm ấm nhất trong lịch sử

(ĐCSVN) - Năm 2023 là năm ấm nhất chưa từng thấy ở Hàn Quốc khi hiện tượng nóng lên toàn cầu đã khiến nền nhiệt trên Bán đảo Triều Tiên tăng lên và đạt ngưỡng trung bình 13,7 độ C vào năm ngoái.

Báo động tỷ lệ sản phụ tử vong ở Afghanistan
Báo động tỷ lệ sản phụ tử vong ở Afghanistan

(ĐCSVN) - Những hạn chế trong việc tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc y tế và sự hà khắc dưới thời Taliban đã khiến phụ nữ Afghanistan chịu nhiều thiệt thòi. Đặc biệt, các sản phụ Afghanistan đang phải đối mặt với tình trạng đáng báo động về tỷ lệ tử vong trong thời kỳ sinh nở.

Hàn Quốc nỗ lực cải thiện tỷ lệ sinh thấp
Hàn Quốc nỗ lực cải thiện tỷ lệ sinh thấp

(ĐCSVN) – Trong nỗ lực nhằm cải thiện tỷ lệ sinh thấp ở Hàn Quốc, Tổng thống Suk Yeol cho rằng, cần thay đổi cơ bản quan điểm tiếp cận vấn đề tỷ lệ sinh giảm, nhấn mạnh cần tìm ra nguyên nhân và các giải pháp khắc phục hiệu quả.

WHO thông báo JN 1 là biến thể được quan tâm mới của SARS-CoV-2
WHO thông báo JN.1 là biến thể được quan tâm mới của SARS-CoV-2

(ĐCSVN) - Ngày 19/12, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phân loại biến thể phụ JN.1 thuộc dòng BA.2.86 của virus SARS-CoV-2 là “biến thể được quan tâm”. Theo WHO, mức độ lây lan của JN.1 đang gia tăng nhanh chóng, song không gây ra nhiều mối đe dọa cho sức khỏe cộng đồng.

UNICEF kêu gọi hơn 9 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo năm 2024
UNICEF kêu gọi hơn 9 tỷ USD cho hoạt động nhân đạo năm 2024

(ĐCSVN) - Ngày 12/12, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp 9,3 tỷ USD để thực hiện các hoạt động nhân đạo trong năm 2024 trong bối cảnh gia tăng mức báo động số lượng trẻ em trên thế giới phải đối mặt các cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có.

Báo động về khủng hoảng an ninh lương thực ở Sudan
Báo động về khủng hoảng an ninh lương thực ở Sudan

(ĐCSVN) - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng an ninh lương thực đang leo thang ở Sudan. Từ đó, kêu gọi hành động tập thể và ngay lập tức để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo sắp xảy ra.

Năm 2023 Bắc Cực trải qua mùa Hè ấm nhất trong lịch sử
Năm 2023: Bắc Cực trải qua mùa Hè ấm nhất trong lịch sử

(ĐCSVN) – Ngày 12/12, Cơ quan Khí quyển và Đại dương quốc gia Mỹ (NOAA) công bố báo cáo cho thấy, nhiệt độ không khí bề mặt ở Bắc Cực ghi nhận được vào mùa Hè năm 2023 đã lên mức cao nhất từ trước đến nay.

Cuba thu giữ hơn 2 200 kg ma túy trong năm 2023
Cuba thu giữ hơn 2.200 kg ma túy trong năm 2023

(ĐCSVN) – Bộ Nội vụ Cuba cho biết, trong năm 2023, nước này đã thu giữ hơn 2.200 kg ma túy, trong đó có 1.756 kg ma túy bất hợp pháp từ 245 hoạt động trấn áp ở bờ biển Cuba – tuyến đường cung cấp chính cho thị trường nội địa.

Các ngân hàng phát triển đa phương ra tuyên bố chung tại COP28
Các ngân hàng phát triển đa phương ra tuyên bố chung tại COP28

(ĐCSVN) - Tại COP28, các ngân hàng phát triển đa phương (NHPTĐP) đã đưa ra một tuyên bố chung trình bày những hành động cấp thiết và cụ thể để gia tăng quy mô tài trợ và nâng cao việc đo lường kết quả khí hậu, đẩy mạnh hợp tác cấp quốc gia và tăng cường đồng tài trợ cũng như sự tham gia của khu vực tư nhân trong ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G77

(ĐCSVN) - Chiều 2/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước đang phát triển (G77) về biến đổi khí hậu nhân dịp Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại thành phố Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE).

Việt Nam ủng hộ các nỗ lực trong chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân
Việt Nam ủng hộ các nỗ lực trong chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân

(ĐCSVN) - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tái khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam ủng hộ các nỗ lực trong chống phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân nhằm hướng tới thế giới phi vũ khí hạt nhân. Việt Nam là thành viên của nhiều điều ước quốc tế đa phương quan trọng trong lĩnh vực này.

Đề cao vai trò của cộng đồng trong nỗ lực loại bỏ dịch bệnh AIDS
Đề cao vai trò của cộng đồng trong nỗ lực loại bỏ dịch bệnh AIDS

(ĐCSVN) – Ngày Thế giới Phòng chống AIDS, được tổ chức hàng năm vào ngày 1/12, là dịp để mọi người trên khắp thế giới đoàn kết, cùng thể hiện sự ủng hộ đối với những người đang phải sống chung và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cũng như tưởng nhớ những người đã tử vong vì dịch bệnh. Từ đó nâng cao nhận thức, thúc đẩy các hoạt động đầu tư cho việc điều trị và phòng ngừa hiệu quả.

Số người trẻ ở Hàn Quốc có thể giảm một nửa sau 30 năm
Số người trẻ ở Hàn Quốc có thể giảm một nửa sau 30 năm

(ĐCSVN) – Cơ quan Thống kê Hàn Quốc ngày 27/11 dự báo số người trẻ của nước này có thể giảm 50% trong 30 năm tới, trong bối cảnh xu hướng già hóa và tỷ lệ sinh thấp kỷ lục đang diễn ra tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

COP28 Việt Nam sẵn sàng tham gia hợp tác cùng các thành viên LHQ trong ứng phó với các thách thức toàn cầu
COP28: Việt Nam sẵn sàng tham gia hợp tác cùng các thành viên LHQ trong ứng phó với các thách thức toàn cầu

(ĐCSVN) - Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam sẵn sàng tham gia hợp tác cùng các thành viên LHQ trong ứng phó với các thách thức toàn cầu, trong đó có chống biến đổi khí hậu; Khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam với UAE, nước chủ nhà của COP28, một đối tác mới đầy tiềm năng trong lĩnh vực này.

APEC 2023 “Kết nối và xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường”
APEC 2023: “Kết nối và xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường”

(ĐCSVN) - Hội nghị đánh giá cao những đóng góp quan trọng của APEC trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu những thập kỷ qua; khẳng định APEC cần phát huy những thành tựu và bài học của ba thập kỷ qua, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Tầm nhìn APEC đến năm 2040 về một cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương mở, năng động, tự cường và hoà bình vì thịnh vượng của người dân và thế hệ tương lai.

Việt Nam đồng hành hỗ trợ Cuba thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững
Việt Nam đồng hành hỗ trợ Cuba thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững

(ĐCSVN) - Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò đối tác, cùng Liên hợp quốc đưa Cuba vượt qua các thách thức hiện nay, đạt được các tiến triển quan trọng trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững.