Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác trong lĩnh vực năng lượng

Thứ tư, 04/10/2017 17:25
Hội nghị Hợp tác phát triển ngành Công Thương, Năng lượng - Mỏ giữa Việt Nam và Lào vừa diễn ra tại TP. Đà Nẵng. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và 2 Bộ trưởng của Bộ Công Thương Lào, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào đồng chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo 3 Bộ đã rà soát, đánh giá tình hình hợp tác trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và năng lượng giữa hai nước trong năm vừa qua. 

Trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, một trong những kết quả hợp tác nổi bật là hai Bên đã hoàn thành đàm phán và ký Bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại Lào, tạo nguồn điện về Việt Nam, đấu nối hệ thống điện và mua bán điện giữa hai nước.

Hai bên cũng đang tiếp tục thúc đẩy tiến độ đàm phán và ký các hiệp định, thỏa thuận khác như: Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về dự án kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ Cảng Hòn La đi Khăm-muộn, Hiệp định liên Chính phủ Việt Nam - Lào về dự án Nhà máy Thủy điện Mỹ Lý - Nậm Mô 1, thống nhất nghiên cứu phát triển dự án đường dây siêu cao áp 500 kV để nhập khẩu điện về Việt Nam,…

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai một số biện pháp tăng cường hợp tác như rà soát, sửa đổi Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào; hoàn thành Quy hoạch tổng thể thương mại biên giới Việt Nam – Lào đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; phối hợp hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào; hỗ trợ sớm phê duyệt phương án khắc phục vĩnh viễn sự cố tại Nhà máy Thủy điện Xê-ka-mản 3; phát triển các dự án nhà máy điện và kết nối mua bán điện giữa hai nước.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Công Thương Lào, Bộ Năng lượng và Mỏ Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt, hợp tác chặt chẽ để cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân hai nước giao phó, đóng góp vào sự phát triển và thịnh vượng của hai nước. 

evn.com.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực