Triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019

Thứ năm, 21/03/2019 14:54
Ngày 15/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 77 điểm cầu với gần 3500 đảng viên
thuộc Đảng bộ EVN tham gia học tập.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Anh hùng Lao động Thái Phụng Nê – Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Năng lượng; ông Lê Văn Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy EVN có ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

GS.TS Mạch Quang Thắng – Báo cáo viên Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 77 điểm cầu với gần 3.500 cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ EVN tham gia học tập.

Hội nghị được truyền hình trực tuyến tại 77 điểm cầu với gần 3500 đảng viên thuộc Đảng bộ EVN tham gia học tập

Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết: Trong thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác được Đảng ủy EVN triển khai sâu rộng, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động. Từ đó góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn vững mạnh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị.

“Thông qua đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, cán bộ, đảng viên, công nhân viên có nhiều chuyển biến rõ nét cả về tư tưởng và hành động, nhiều sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả làm lợi cho Tập đoàn nhiều tỷ đồng. Đồng thời, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phương gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị”, ông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết.

 

GS.TS Mạch Quang Thắng – Báo cáo viên Trung ương, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đề nghị ngay sau Hội nghị này, cán bộ chủ chốt các đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, chi bộ của mình một số nội dung cụ thể:

Một là, tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác hàng năm và chương trình hành động của cấp ủy, coi đây là nội dung và giải pháp quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hai là, thực hiện nghiêm túc 8 nội dung chủ yếu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Ba là, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Truyền thống ngành Điện, góp phần đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng.

Bốn là, đề cao tự giác, tu dưỡng, chủ động học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi người, nhất là vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt các cấp, của người đứng đầu đơn vị.

Năm là, tiếp tục triển khai việc học tập, bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã ban hành để mọi cán bộ, đảng viên, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản của từng chuyên đề.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực