Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

Thứ hai, 15/10/2018 23:25
(ĐCSVN) - Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT của LLVT 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt những nội dung mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra.

                                                                             Quang cảnh Hội nghị.

Sáng 15/10, tại Hà Nam, Khối thi đua lực lượng vũ trang (LLVT) 9 tỉnh, thành phố (trực thuộc Quân khu 3) tổ chức tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2018.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Năm 2018, phong trào TĐQT của LLVT 9 tỉnh, thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện các mục tiêu thi đua đã đề ra, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương (QS, QPĐP), xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong địa bàn quân khu, nổi bật là: Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QPĐP; công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật; công tác huấn luyện diễn tập, hội thi, hội thao được triển khai sâu rộng. Các cơ quan, đơn vị đã tích cực tham gia phòng chống lụt bão, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh đầu tư xây dựng các căn cứ quân sự, xây dựng tiềm lực trong KVPT. Trong công tác tuyển quân đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch với chất lượng cao. Đẩy mạnh các phong trào xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu  3 đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào TĐQT của LLVT 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục các khâu yếu, mặt yếu, hoàn thành tốt những nội dung mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra. Tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị về công tác QS, QPĐP, các nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh mạng. Nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ QS, QPĐP.  Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình chiến đấu, căn cứ hậu cần, kỹ thuật trong KVPT. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tuyển quân; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Kết hợp chặt chẽ giữa phong trào TĐQT với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… Xây dựng LLVT các địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tại hội nghị, khối thi đua đã bỏ phiếu bầu chọn các đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào TĐQT, đó là: Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh,.Hà Nam và Hải Dương./.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực