Tuổi trẻ Công an tỉnh Lai Châu học và làm theo 6 điều Bác dạy

Thứ tư, 19/09/2018 10:26
(ĐCSVN) - Những năm qua, với nhiều nội dung hoạt động sôi nổi, các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh Lai Châu đã đẩy mạnh phong trào học và làm theo 6 điều Bác dạy. Từ phong trào này, đã có hàng trăm lượt ĐVTN tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…
Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Lai Châu trao Bằng khen
cho cán bộ Đoàn và ĐVTN lực lượng Công an tỉnh Lai Châu có thành tích xuất sắc năm 2017. (Ảnh: MH)

Hiện nay, Công an tỉnh Lai Châu có khoảng gần 1.000 ĐVTN đang tham gia sinh hoạt tại 29 chi đoàn cơ sở thuộc hầu khắp các lĩnh vực, địa bàn công tác. Với sự quan tâm thường xuyên của Ban Giám đốc Công an tỉnh, công tác đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Công an Lai Châu đã đạt được nhiều kết quả tích cực; ĐVTN đã thực sự trở thành lực lượng xung kích, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi ĐVTN đã luôn tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức phục vụ công tác chuyên môn, vững về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại về mọi mặt. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các tổ chức cơ sở đoàn đã triển khai nhiều phần việc của thanh niên qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác.

Theo đó, trong 5 năm qua, phong trào học và làm theo 6 điều Bác dạy trong tuổi trẻ Công an Lai Châu đã thu hút hàng trăm ĐVTN xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực công tác, luôn có mặt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, bám đối tượng, bám địa bàn thực hiện tốt phương châm “4 cùng” với bà con nhân dân. Lực lượng ĐVTN trong Công an tỉnh cũng thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu kịp thời với lãnh đạo đơn vị về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; trực tiếp tham gia vào nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, ma túy, kinh tế… góp phần giữ vững, ổn định về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động bất ngờ. Nhiều mô hình, phần việc do ĐVTN đảm nhiệm đã được duy trì nề nếp, hiệu quả. Nổi bật là các mô hình: “Thanh niên xung kích trong công tác đấu tranh phòng ngừa, điều tra tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Tham gia tuyên truyền và xây dựng địa bàn không có ma túy”; “Tham gia bắt và vận động đối tượng tuy nã”…

Cùng với đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động thi đua nhằm đưa hoạt động phong trào đi nề nếp, thực hiện có hiệu quả thiết thực, tạo động lực để đoàn viên thanh niên tự nỗ lực và phấn đấu, gắn liền với tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Hàng năm 100% đoàn viên thanh niên trong các chi đoàn tham gia đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 100% đoàn viên thanh niên ký cam kết “Chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân”… luôn giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, thái độ ân cần, tận tình giúp đỡ nhân dân khi tiếp xúc, giải quyết công việc…

Cán bộ, ĐVTN Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ người dân tu sửa nhà cửa
(Nguồn: congan.laichau.gov.vn)

Đồng chí Đại úy Hồ Sỹ Hà, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ: Đẩy mạnh việc học và làm theo 6 điều Bác dạy gắn với đặc điểm địa bàn, các cơ sở đoàn đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện các phong trào thanh niên một cách hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng lớp thanh niên Công an Lai Châu “vừa hồng, vừa chuyên”, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Công an nhân dân nói chung và ĐVTN Công an nhân dân nói riêng "Bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ", góp phần đắc lực cùng cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới…

Một “điểm nhấn” trong học và làm theo 6 điều Bác dạy của ĐVTN Công an tỉnh Lai Châu đó là các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện chung sức cùng cộng đồng với nhiều nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thiết thực. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Lai Châu đã thành lập 16 Đội thanh niên tình nguyện thăm, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà ở; xây dựng nhà bán trú cho học sinh vùng khó khăn; tổ chức 20 đợt khám và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người… với tổng số tiền trên 600 triệu đồng. Lực lượng ĐVTN Công an tỉnh đã tình nguyện về với bà con nhân dân vùng sâu vùng sâu khắc phục thiên tai bão lũ, phòng chống các loại dịch bệnh.

Đặc biệt, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Lai Châu hiện đang triển khai có hiệu quả 2 mô hình: Mô hình tiết kiệm 1.000 đồng mỗi ngày nhằm giúp đỡ, động viên con em cán bộ, chiến sỹ bị ốm đau, bệnh tật, bị khuyết tật; mô hình “Em nuôi của Đoàn” nhận nuôi 8 em mỗi em 200 nghìn/1 tháng nhằm kịp thời hỗ trợ và đỡ đầu cho các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Trong đó, mô hình “Em nuôi của Đoàn” do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh triển khai đã được Đoàn Thanh niên Bộ Công an lựa chọn là một trong những mô hình tiêu biểu để tiếp tục nhân rộng ra các đơn vị, địa phương trong cả nước.

Có thể thấy, phong trào học và làm theo 6 điều Bác dạy đã thực sự lan tỏa rộng khắp trong lực lượng ĐVTN Công an tỉnh Lai Châu. Với cách làm sáng tạo; nội dung hình thức phong phú, phù hợp, phong trào đã tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN Công an tỉnh phấn đấu, rèn luyện lối sống trong sạch, lành mạnh, không ngừng học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu công tác. Qua đó, phát huy sức trẻ của lực lượng Công an tỉnh trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân./.

Minh Hà

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực