Trại giam Nà Tấu đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Thứ ba, 03/07/2018 17:37
(ĐCSVN) - Suốt 10 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của Trại giam Nà Tấu đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết, thống nhất xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, phát triển, đóng góp xứng đáng vào công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân.​
Thừa ủy quyền, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng Ủy viên Đảng ủy Công an TƯ, Bí thư Đảng ủy
- Tổng cục trưởng Tổng Cục VIII - Bộ Công an đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trại giam Nà Tấu.

Ngày 3/7, Trại giam Nà Tấu thuộc Tổng cục VIII - Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập đơn vị (3/7/2008 - 3/7/2018) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Dự buổi lễ có Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng - Ủy viên Đảng ủy Công an TƯ, Bí thư Đảng ủy - Tổng cục trưởng Tổng Cục Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; đồng chí Mùa A Sơn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của đơn vị. Theo đó, ngày 3/7/2008 Trại giam Nà Tấu được thành lập, đóng quân trên địa bàn xã Nà Tấu, huyện Điện Biên thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh Điện Biên, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của đất nước thời kỳ đổi mới, cũng như tạo điều kiện cho các gia đình phạm nhân ở các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La giảm bớt khó khăn trong đi lại, có điều kiện thăm nuôi phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, phối hợp làm tốt công tác giáo dục, động viên phạm nhân học tập, cải tạo tiến bộ, chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng trở với gia đình và xã hội. Đến nay, Trại giam Nà Tấu có 8 đội nghiệp vụ, 1 phân trại với tổng số 229 cán bộ, chiến sỹ.

Trong suốt 10 năm qua, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ của Trại giam Nà Tấu đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đoàn kết, thống nhất xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, phát triển, đóng góp xứng đáng vào công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, đơn vị đã cảm hóa giáo dục hàng nghìn phạm nhân cải tạo tiến bộ để trở thành những công dân lương thiện có ích cho gia đình, xã hội, góp phần bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng - Ủy viên Đảng ủy Công an TƯ, Bí thư Đảng ủy - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án hình sự đã ghi nhận những thành tích chiến công của Trại giam Nà Tấu đạt được suốt chặng đường 10 năm qua, đồng chí tin tưởng rằng Trại giam Nà Tấu sẽ luôn phát huy truyền thống vẻ vang trong 10 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin cậy giao phó.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Trại giam Nà Tấu vì có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Bộ Công an trao bằng khen cho 1 cá nhân; Tổng cục cảnh sát -  Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp tặng bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân; UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho Trại giam Nà Tấu./.

Tin, ảnh: Phương Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực